Thầy Park lập kỷ lục cùng U-22 Việt Nam

Thắng U-22 Trung Quốc, thầy Park và U-22 Việt Nam có 10 trận bất bại

Chưa bao giờ bóng đá Việt Nam (VN) cấp đội tuyển quốc gia, lẫn đội trẻ kéo dài sự thăng hoa như triều đại HLV Park Hang-seo. Sau chiến thắng 2-0 trước U-22 Trung Quốc trên sân khách, tổng cộng U-22 VN đã “gom” 10 trận bất bại liên tiếp.

U-22 Việt Nam (áo trắng) trong trận thắng U-22 Trung Quốc 2-0. Ảnh: VFF

Trong số 10 trận bất bại, một lần duy nhất thầy trò Park Hang-seo hòa không bàn thắng trước CLB Viettel nhưng ở cuộc tái đấu sau đó, U-22 VN đã đánh bại CLB áo lính 2-0.

Mở đầu chiến dịch chuẩn bị SEA Games 30, U-22 VN khai mạc chuỗi bất bại bằng chiến thắng giao hữu đậm đà 6-1 với Đài Loan. Tiếp đến đấu bảng vòng loại U-23 châu Á 2020 tại Hà Nội, Quang Hải và các đồng đội lần lượt đè bẹp Brunei 6-0; hạ Indonesia 1-0 và giành chiến thắng ngỡ ngàng 4-0 trước U-23 Thái Lan.

Đầu tháng 5 trong khi thầy Park đưa đội tuyển dự King’s Cup tại Thái Lan, U-22 VN do trợ lý Kim Han-yoon tạm quyền cũng vượt qua U-22 Myanmar tỉ số 2-0 tại Phú Thọ.

Kế đến U-22 VN thắng các trận giao hữu với U-18 VN tỉ số 1-0, vượt qua CLB Hong Kong Kitchee 2-0, trước khi thắng trận giao hữu với U-22 Trung Quốc bằng hai pha lập công của tiền đạo Bình Dương Tiến Linh.

Điều khiến chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy yên tâm nhất là 26 bàn thắng của U-22 VN được ghi ở nhiều tình huống tổ chức bài bản.

Một CĐV Malaysia bị thương trong cuộc đụng độ tại sân Gelora Bung Karno của Indonesia. Ảnh: AFP

Indonesia lo sợ bị tước quyền đăng cai U-20 thế giới

LĐBĐ Indonesia (PSSI) thừa nhận, vụ bạo loạn của CĐV Garuda tại trận thua Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra ngày 5-9 có thể ảnh hưởng kế hoạch đăng cai U-20 FIFA World Cup 2021.

Sau sự rút lui của Thái Lan và Myanmar mới đây, Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á duy nhất cùng Brazil và Peru chạy đua đăng cai U-20 thế giới và hồ sơ dự thầu đã được PSSI gửi lên FIFA.

Phát biểu với Antara News, trưởng Phòng Truyền thông PSSI Gatot Widakdo nhấn mạnh: “Sự cố xảy ta tại sân Gelora Bung Karno ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc chạy đua đăng cai U-20 thế giới 2021 của chúng tôi. Chỉ hy vọng, sự tác động ấy là không quá lớn”.

 Indonesia tức tưởi sau trận thua ngược 2-3. Ảnh: AFP

Dự kiến, PSSI sẽ có phiên điều trận trước FIFA sau khi LĐBĐ Malaysia (FAM) chính thức gửi đơn khiếu nại về sự cố khiến ba CĐV nước này bị thương và trận đấu buộc phải tạm dừng 10 phút.

Chúng tôi đang chờ đợi kết luận chính thức của FIFA. Một lần nữa, hy vọng sự cố ấy sẽ không ảnh hưởng quá lớn” - người đại diện PSSI cho biết thêm.

Theo kế hoạch, FIFA sẽ xem xét các hồ sơ đấu thầu đăng cai giải U-20 thế giới 2021, tại cuộc họp của cơ quan quản lý bóng đá thế giới vào ngày 23 và 24-10 tới tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Trung vệ Sergio Ramos. Ảnh: REUTERS

Trung vệ Ramos ghi danh vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha

Với sự xuất hiện trong trận đấu đánh bại đảo Faroe 4-0 tại vòng loại Euro 2020, trung vệ Sergio Ramos áp sát kỷ lục 167 lần phục vụ đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha của thủ môn hiện đã giải nghệ Ike Casillas.

Ramos hứa hẹn sẽ phá vỡ kỷ lục cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất của “Thánh Ike” khi anh chưa có ý định treo giày. Cột mốc 167 trận có thể bị anh vượt qua khi Tây Ban Nha tiếp tục gặp tuyển Na Uy vào tháng 10.

Có tổng cộng 167 trận đấu trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS

Kể từ lần đầu tiên khoác áo tuyển Tây Ban Nha vào năm 2005, Ramos có tổng cộng 21 lần lập công. Trong số những tuyển thủ “La Roja” cống hiến nhiều nhất, duy nhất Sergio Busquets 114 lần khoác áo đội tuyển, đủ tố chất để vượt qua đồng hương Ramos.

Trong thống kê của tờ Marca, Sergio Ramos xếp thứ chín trong tốp các tuyển thủ toàn cầu khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất. Trong số này, thủ môn Gianluigi Buffon có 176 trận bắt chính cho Italia trong khi tuyển thủ Ai Cập - Ahmed Hassan dẫn đầu thế giới với 184 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm