Thầy trò ông Park đã quên Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Hậu

Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ chơi trận giao hữu với B. Bình Dương trên sân Thống Nhất chiều 28-12 để kiểm tra phong độ cầu thủ và chọn lọc danh sách 23 cái tên cuối cùng tốt nhất cho cuộc chơi lớn U-23 châu Á 2020 trên đất Thái. Mục tiêu của thầy trò Park Hang-seo là vào bán kết để tìm một vé chơi Olympic Tokyo.

Phải thẳng thắn thừa nhận, đội tuyển U-23 Việt Nam hiện tại không mạnh hơn lứa U-22+2 vừa vô địch SEA Games 30. Nguyên do hai cầu thủ quá tuổi Hùng Dũng và Trọng Hoàng không thể theo đội trẻ đá giải châu Á.

HLV Park Hang-seo đã giúp học trò không còn nỗi nhớ Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu như hồi vô địch SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thêm vào đó, hậu vệ trái Văn Hậu cũng không được CLB Heerenveen (Hà Lan) trả về bởi giải U-23 châu Á không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Chính ông Park đã nói rất thật rằng đội hình có Văn Hậu sẽ mạnh hơn khi không có hậu vệ của CLB Hà Nội này.

Tuy nhiên, cả đội U-23 Việt Nam vẫn tràn trề hưng phấn cùng thầy Park chinh phục vòng chung kết U-23 châu Á với tư cách đương kim á quân. Tiền vệ trẻ Hoàng Đức chia sẻ: “Chúng tôi sẽ chơi nỗ lực trong từng trận một và hứa thi đấu với khả năng tốt nhất trước bất kỳ đối thủ nào. Dĩ nhiên, U-23 Việt Nam ngắm nghía đến mục tiêu đi đến trận cuối cùng của giải”.

HLV Park Hang-seo cho biết vẫn giữ nòng cốt các tuyển thủ trẻ vô địch SEA Games 30 và tăng cường chọn lọc 11 cái tên mới cho đội. Gọi là mới nhưng thực tế 28 gương mặt trên tuyển đã từng ăn tập chung với nhau từ hồi tháng 7-2019, trong nhiều đợt hội quân ngắn ngày. Tuy nhiên, so với đội hình có hai đàn anh Trọng Hoàng và Hùng Dũng từng đá SEA Games 30, họ vẫn còn điều chỉnh nhiều.

Tiền vệ trẻ Hoàng Đức vui vẻ bên đồng đội trong các buổi tập trên sân Thống Nhất trước khi lên đường sang Thái Lan dự vòng chung kết U-23 châu Á 2020. Ảnh: ANH PHƯƠNG

“Thầy Park đã xác định ngay từ đầu chúng tôi sẽ không có chỗ dựa từ những đàn anh giàu kinh nghiệm vì quá tuổi ở sân chơi U-23 châu Á. Vì thế, chúng tôi không bị xáo trộn tâm lý. Tôi nghĩ, các cầu thủ thay thế khác đủ sức khỏa lấp khoảng trống mà hai anh Trọng Hoàng và Hùng Dũng để lại”.

Tương tự, tiền vệ Quang Hải cũng bật mí thầy Park cũng có nhiều phương án thay thế Văn Hậu: “Cậu ấy chơi rất tốt và quan trọng đối với U-23 Việt Nam. Nhưng ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ cho những vị trí thay Văn Hậu”.

Sau trận đá tập với B. Bình Dương, ông Park sẽ chốt danh sách từ 28 cầu thủ xuống còn 25 và sang Thái Lan dự giải vào ngày 1-1-2020. Đội tuyển U-23 Việt Nam có thêm một trận giao hữu cuối cùng gặp U-23 Bahrain vào ngày 3-1, trước khi rút gọn danh sách chính thức còn 23 cầu thủ đăng ký cho ban tổ chức giải.

Đội trưởng Quang Hải tự tin sẽ cùng đồng đội giải quyết từng trận một ở giải U-23 châu Á với mục tiêu lọt vào tốp 3 đội mạnh nhất chắc chắn giành suất chơi Olympic Tokyo 2020. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Theo đánh giá của Quang Hải, các đối thủ ở bảng D gồm U-23 UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên đều rất mạnh nhưng ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ đối phương để tìm cách khắc chế.

“Chúng tôi đã hồi phục năng lượng sau SEA Games 30 dài mệt mỏi. Toàn đội sẽ đạt trạng thái tốt nhất cho giải U-23 châu Á” - Quang Hải cho biết - “Chúng tôi luôn cố gắng thi đấu hết mình để đạt kết quả cao nhất và không nghĩ quá xa, để tránh tự tạo áp lực cho mình. Việc của các cầu thủ là dành sự tập trung tối đa và tuân thủ đấu pháp chiến thuật của ban huấn luyện”.

Quang Hải đã hoàn toàn hồi phục chấn thương và trở lại tập luyện một cách bình thường với đồng đội. Anh khẳng định mình không gánh nặng áp lực ở vòng chung kết U-23 châu Á sắp tới, vì bên cạnh luôn có sự trợ giúp của đồng đội.

Thanh Thịnh đang chạy đua với thời gian để kịp hồi phục chấn thương trở lại sát cánh cùng U-23 Việt Nam trong chiến dịch vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đây là giải trẻ cuối cùng của Quang Hải và một số cầu thủ sắp qua tuổi 23 và tiền vệ của Hà Nội tin tưởng sẽ giành chiếc vé đến Olympic Tokyo 2020.

Trong buổi tập chiều 27-12 trên sân Thống Nhất, có mỗi hậu vệ Thanh Thịnh phải tập riêng hồi phục chấn thương dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ. Thanh Thịnh đã chơi rất tốt ở SEA Games 30 nhưng không may bị đau ngay trước trận chung kết. Đội phó của U-23 Việt Nam quán xuyến rất tốt hành lang trái khi không có Văn Hậu.

Tại vòng chung kết U-23 châu Á 2020, thầy trò Park Hang-seo lần lượt gặp U-23 UAE (ngày 10-1), U-23 Jordan (ngày 13-1) và U-23 CHDCND Triều Tiên (ngày 16-1).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm