Thầy trò ông Park đừng lạc quan tếu!

Thầy trò HLV Park Hang-seo mở cờ trong bụng vì lọt vào bảng G gồm ba đối thủ dễ chịu ở cùng khu vực là Thái Lan, Indonesia, Malaysia cùng đại diện Tây Á UAE không quá khó chơi. Đơn giản đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây có những tiến bộ quá sức tưởng tượng, bên cạnh tiếng vang ở mọi cấp độ châu Á còn là chức vô địch AFF Cup 2018.

Cái duyên của ông Park và nội lực của các đội tuyển quốc gia đang lên đã ba lần qua mặt Thái Lan - một đối thủ mà suốt hơn 20 năm qua chỉ thắng có hai lần, còn lại 17 lần đối đầu từ hòa tới thua. Ở đấu trường AFF Cup cuối năm 2018, tuyển Việt Nam đánh bại chung cuộc Malaysia 3-2 để giành chiếc cúp đã mong mỏi 10 năm.

Bóng đá Indonesia gần đây sa sút khi bị loại ngay vòng bảng AFF Cup 2018, còn đội Olympic UAE chỉ may mắn vượt qua thầy trò ông Park trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng ba Asiad 18.

Đội tuyển Việt Nam có cửa đi sâu ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Điểm lại những cột mốc gần nhất để thấy đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ gặp hoàn cảnh thuận lợi trở thành một trong 12 đội mạnh nhất vòng loại thứ hai World Cup 2022 giành vé đi tiếp (gồm tám đội nhất bảng và bốn đội có thành tích tốt nhất). Tuy nhiên, thầy trò Park Hang-seo không nên lạc quan tếu vì cửa sáng của mình không phải là cửa tối của các đối thủ, bởi ai cũng có khả năng tranh chấp sòng phẳng và giành vé chính thức.

HLV Tan Cheng Hoe ngồi trong khán phòng bốc thăm cười mãn nguyện khi thấy Malaysia lọt vào bảng G, gặp các đối thủ quen mặt. Ông Tan tự hào vừa qua mặt Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2018 và không quá kém cạnh so với Việt Nam tại chung kết với cái thua sít sao. Lâu nay Malaysia luôn nằm trong nhóm bốn đội mạnh nhất Đông Nam Á và càng khao khát chứng tỏ mình hơn nữa ở vòng loại cúp thế giới.

Tương tự, bóng đá Thái Lan thực tế rất thích thú tái ngộ thầy trò ông Park để chứng minh cú sẩy chân phút cuối giải giao hữu King’s Cup 2019 chỉ là không may mắn. Hơn nữa, họ cũng chưa có đội hình mạnh nhất do nhiều chân sút trụ cột như Dangda, Chanathip bị chấn thương. Tân HLV Akira Nishino từng đưa tuyển Nhật vào tốp 16 đội mạnh nhất World Cup 2018 sẽ không bỏ qua cơ hội giúp người Thái phục thù đồng nghiệp Park Hang-seo.

Cũng chưa ai quên Indonesia tại bán kết lượt về AFF Cup 2016 đã làm tuyển Việt Nam ôm hận ngay trên sân Mỹ Đình và trong quá khứ thường là một thế lực ở Đông Nam Á.

Cuối cùng, UAE dẫu sao vẫn nằm kèo trên không chỉ vì nằm trong nhóm hạt giống số một với thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA cao hơn nhiều tuyển Việt Nam (67 so với 96). Có thể họ không dễ thắng thầy trò ông Park và ngược lại, chẳng ai dám vỗ ngực sẽ hơn UAE.

HLV Park Hang-seo vui thì có vui nhưng không nên quá lạc quan tếu để rơi vào cái bẫy tự mãn do chính mình giăng ra.

Bảng G khó thắng cách biệt

Do trình độ đồng đều của năm đội bảng G nên rất dễ dẫn đến những cuộc chạm trán giữa họ không có tỉ số cao. Điều này đã nhìn thấy rõ trong các lần đối đầu của bốn đội bóng Đông Nam Á, tính cả hai lượt trận đi-về tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ làm họ cẩn trọng và thuộc lòng nhau nhiều hơn. Sự khác biệt ở bảng G so với bảy bảng đấu sẽ tạo ra hiệu số bàn thắng bại của đội nhì bảng cạnh tranh vé vớt mong manh và khó lường hơn. Cho nên chỉ có đội nhất bảng chắc suất đi tiếp, còn lại đều không thể tính xác suất tối ưu cũng là một điểm bất lợi. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm