The New York Times: Chánh văn phòng Nhà trắng sắp từ chức

(PLO)- Tờ The New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết Chánh văn phòng Nhà Trắng - ông Ron Klain sắp từ chức, đánh dấu sự thay đổi vị trí quan trọng của chính quyền của Tổng thống Joe Biden.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Tờ The New York Times dẫn các nguồn thạo tin ngày 21-1 cho biết Chánh văn phòng Nhà Trắng - ông Ron Klain sẽ từ chức trong những tuần tới, đánh dấu sự thay đổi hiếm có ở vị trí cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Các nguồn tin cho biết ông Klain đã chia sẻ rằng ông sẽ rời đi sau bài phát biểu Thông điệp Liên bang của tổng thống vào ngày 7-2 tới và ông đã thông báo về kế hoạch này cho ông Biden.

Hiện Nhà Trắng đang tìm kiếm người kế nhiệm, nguồn tin cho biết.

Chánh văn phòng Nhà Trắng - ông Ron Klain. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chánh văn phòng Nhà Trắng - ông Ron Klain. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Klain, 61 tuổi, là cố vấn thân cận và đã hỗ trợ ông Biden trong suốt 3 thập niên. Ông từng làm chánh văn phòng của ông Biden khi ông Biden là phó tổng thống dưới thời ông Barack Obama.

Ở vị trí chánh văn phòng Nhà trắng, ông Klain đã hỗ trợ ông Biden trong các kế hoạch quan trọng như cứu trợ COVID-19, phân phối vaccine, chiến đấu với mức lạm phát và khủng hoảng kinh tế...

Việc ông Klain từ chức sẽ là một thay đổi ở vị trí cực kỳ quan trọng trong chính quyền đã tương đối ổn định của Tổng thống Biden, nhất là khi ông Biden chuẩn bị tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ tới.

Sự rời đi của ông cũng diễn ra vào thời điểm Nhà Trắng phải đối mặt với hàng loạt mối đe dọa chính trị và pháp lý liên quan xử lý sai tài liệu mật và các yêu cầu từ phe Cộng hòa tại Hạ viện.

Vị trí chánh văn phòng là một trong những vị trí quan trọng nhất tại Nhà Trắng, người chịu trách nhiệm thúc đẩy chương trình nghị sự của tổng thống và quản lý nhân sự bên trong Nhà trắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm