Malaysia gửi lực lượng khủng đến SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Đoàn Malaysia đã đưa ra thông báo chính thức số VĐV dự SEA Games 31 tại Việt Nam (từ 12 đến 23-5).

Theo đó, số VĐV là 612 người. Trong đó theo cách phân hạng triển vọng của Malaysia có 226 VĐV thuộc hệ A (hệ tranh huy chương) và 386 VĐV hệ B (tức mục tiêu cọ xát, có huy chương là thành công). Cùng với đó là 206 quan chức, HLV, chuyên gia...

"Nữ hoàng" TDDC Farah Ann cuối cùng đã tuyên bố chia tay trước SEA Games 31.    Ảnh: NST

Riêng đoàn điền kinh của Malaysia có 23 VĐV nam và 14 VĐV nữ, còn thể thao điện tử có 47 VĐV nam. Bơi lội có 11 VĐV nam và 3 VĐV nữ.

Đoàn Malaysia tham dự 37 trong tổng số 40 mộn thể thao của đại hội. Ba môn mà Malaysia không tham dự là bóng ném, Vovinam và Vật.

Thông tin cuối cùng cho biết “nữ hoàng” thể dụng dụng cụ (TDDC) Farah Ann của Malaysia đã tuyên bố giã từ môn thể thao ở tuổi 25 mà không tham dự SEA games 31.

Cách đây một tuần Ủy ban Olympic và bộ môn vẫn tuyên bố Farah Ann vẫn tham dự SEA Games 31, còn trước đó HLV của cô tiết lộ Farah Ann chia tay môn TDDC và đến đây là sự thật thì Farah Ann đã chia tay trước SEA games 31.

SEA Games gần đây nhất năm 2019 tại Manila cô mang về cho chủ nhà ba HCV, 1HCB và 1HCĐ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm