Siêu bão Kammuri sẽ ‘quay lưng’ với SEA Games 30?

Trong bản tin lúc 11 giờ trưa (10 giờ VN) ngày 29-11, Trung tâm Khí tượng thủy văn Philippines cho biết siêu bão nhiệt đới có tên quốc tế Kammuri tạm thời chưa có dấu hiệu tấn công vào đất liền, nhất là quần đảo Luzon. Đây là đảo lớn nhất, trong đó có Manila và các vùng lân cận là nơi diễn ra các cuộc tranh tài SEA Games 30.

Hướng di chuyển của bão liên tục thay đổi.

11 giờ trưa 29-11, siêu bão Kammuri đang ở ngoài khơi Thái Bình Dương, hướng đông Philippines. Cơn bão sẽ mang tên Tisoy nếu nó đổ bộ vào lãnh thổ Philippines, nước chủ nhà SEA Games 30.

Hiện bão Kammuri di chuyển lên phía tây và tây bắc với sức gió 170 km/giờ.

Nếu nó bất ngờ rẽ hướng xuống vùng đảo Luzon thì dự báo sức gió sẽ vào khoảng 140-170 km/giờ.

Vùng đảo Visayas của Philippines có thủ phủ là Bacolod đã hủy các chuyến du lịch bằng đường biển của du khách để tránh nguy hiểm.

Vào các ngày 2 và 3-12, đảo Luzon sẽ có mưa lớn và gió giật mạnh.

Cơ quan Khí tượng thủy văn quốc gia Philippines cảnh báo người dân cần đề phòng bão và liên tục cập nhật thông tin. Hiện chưa có dấu hiệu siêu bão vào Luzon mà ngược lại nó đang di chuyển lên hướng tây - tây bắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm