Thêm một CLB từ chối mua Ronaldo

(PLO)- Người đại diện của Cristiano Ronaldo là Jorge Mendes đã liên hệ với một CLB lớn của Đức nhưng bị từ chối.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cristiano Ronaldo vẫn là cầu thủ của Manchester United khi còn 14 ngày nữa là thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes vẫn đang nỗ lực đưa thân chủ của mình rời Old Trafford, với Borussia Dortmund là CLB mới nhất được liên kết với Ronaldo.

Ronaldo vẫn hi vọng trong… tuyệt vọng tìm được con đường rời “nhà hát của những giấc mơ”. Nhưng cho đến nay, Jorge Mendes vẫn chưa tìm thấy CLB nào phù hợp cho Ronaldo. Hay nói đúng ra là hàng loạt đại gia đã từ chối có sự phục vụ của siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha.

Ronaldo muốn rời MU để đến 1 CLB có suất dự Champions League nhưng lần lượt những Bayern Munich, Chelsea, PSG, Atletico Madrid đều nói không.

Ronaldo không còn muốn khoác lên mình màu áo đỏ. ẢNH: GETTY

Ronaldo không còn muốn khoác lên mình màu áo đỏ. ẢNH: GETTY

Hôm nay (19-8), tờ báo danh tiếng của Đức Bild đưa tin, Ronaldo đang để mắt đến Borussia Dortmund. Báo cáo của hãng thông tấn Đức cho biết Mendes đã “chào bán” Ronaldo với các giám đốc đến Borussia Dortmund, nhưng nhận được phản hồi không tích cực.

Theo đó, Borussia Dortmund được cho là không có ý định đưa Ronaldo đến sân Westfalenstadion, với mức lương quá cao của CR7 được coi là lý do chính, bất chấp việc HLV Edin Terzic của đội bóng “vàng đen” đã không có sự phục vụ của ngôi sao Sebastien Haller vì tiền đạo này đang mắc khối u ở tinh hoàn cần phải điều trị.

Ronaldo muốn gia nhập Dortmund vì gã khổng lồ Bundesliga có vé tham dự Champions League mùa này. Ronaldo muốn củng cố di sản ở giải đấu danh giá nhất châu Âu mà anh được gọi là “Mr Champions League”.

Cristiano Ronaldo ghi nhiều hơn Lionel Messi 15 bàn trong danh sách các chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League. Mùa trước, cựu sao của Real Madrid và Juventus này ghi đến 6 bàn cho MU ở Champions League.

Đến lượt Borussia Dortmund từ chối Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Đến lượt Borussia Dortmund từ chối Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Bây giờ, MU chỉ cạnh tranh ở đấu trường hạng hai Europa League, với tân HLV Erik ten Hag được giao nhiệm vụ đưa United trở lại đỉnh cao. Tuy nhiên, điều này có thể mất một thời gian dài, trong lúc Ronaldo sắp bước qua tuổi 38. Ronaldo không quan tâm đến việc gắn bó với 1 đội bóng đang trong quá trình lâu dài gầy dựng lại.

Số 7 của “Quỷ đỏ” đã góp mặt trong cả hai trận đấu tại Premier League mùa này, nhưng nhiều báo cáo cho thấy tâm trạng của Ronaldo tại khu liên hợp đào tạo Carrington của MU là rất tồi tệ.

Trong khi HLV Ten Hag và lãnh đạo United cân nhắc liệu có đáng để giữ một Ronaldo không hạnh phúc hay không thì cầu thủ giành 5 quả bóng vàng thế giới này đã lên Instagram tuyên bố “sẽ nói hết sự thật trong vài tuần tới”.

Cristiano Ronaldo viết trên Instargram: “Họ biết sự thật trong một cuộc phỏng vấn vài tuần nữa. Các phương tiện truyền thông đang nói dối. Tôi có một cuốn sổ ghi chép và trong vài tháng qua trong số 100 tin tức về tôi được đưa ra, chỉ có 5 tin đúng. Hãy tưởng tượng xem nó như thế nào. Hãy kiên trì chờ đợi”.

Đá 2 trận toàn thua cùng MU, Ronaldo càng nản hơn. ẢNH: GETTY

Đá 2 trận toàn thua cùng MU, Ronaldo càng nản hơn. ẢNH: GETTY

Theo tờ Independent (Anh), CLB thời thơ ấu của Cristiano Ronaldo là Sporting Lisbon đã đề nghị đưa Ronaldo trở lại quê nhà, nhưng chỉ khi Manchester United xé bỏ hợp đồng trị giá 360.000 bảng một tuần của Ronaldo và cho phép anh ra đi tự do. Tuy nhiên, quyết định về tương lai của Ronaldo sẽ cần sớm được đưa ra, vì thời hạn chuyển nhượng vào ngày 1-9 đang đến rất gần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm