Thêm nước châu Phi xuất hiện đảo chính, quân đội tuyên bố nắm quyền ở Gabon

(PLO)- Một nhóm sĩ quan quân đội tuyên bố nắm quyền ở Gabon (một nước Trung Phi), chỉ vài giờ sau khi cơ quan bầu cử Gabon tuyên bố Tổng thống đương nhiệm Ali Bongo giành được nhiệm kỳ thứ ba.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-8, một nhóm sĩ quan quân đội tự xưng là đại diện cho “lực lượng quốc phòng và an ninh” ở Gabon (một nước Trung Phi) tuyên bố đã nắm quyền ở quốc gia này, chỉ vài giờ sau khi cơ quan bầu cử Gabon tuyên bố Tổng thống đương nhiệm Ali Bongo đã giành được nhiệm kỳ thứ ba, theo đài CNN.

“Thay mặt người dân Gabon và những người bảo vệ thể chế, Ủy ban Chuyển đổi và Phục hồi các thể chế (CTRI) đã quyết định bảo vệ hòa bình bằng cách chấm dứt chế độ hiện hành” - một sĩ quan quân đội nói trên sóng truyền hình quốc gia.

Sĩ quan này cũng cho biết kết quả bầu cử sẽ bị hủy và tất cả các thể chế của nước như chính phủ, Thượng viện, Quốc hội, Tòa án Hiến pháp,… đều bị giải thể. Ngoài ra, biên giới đất nước sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Nhóm sĩ quan quân đội Gabon xuất hiện trên truyền hình để thông báo rằng họ đã nắm quyền ở Gabon ngày 30-8. Ảnh: REUTERS

Nhóm sĩ quan quân đội Gabon xuất hiện trên truyền hình để thông báo rằng họ đã nắm quyền ở Gabon ngày 30-8. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi kêu gọi người dân Gabon, người nước ngoài sống ở Gabon, cũng như cộng đồng người Gabon hải ngoại giữ bình tĩnh” - vị sĩ quan nói thêm.

Trước đó, cũng trong ngày 30-8, cơ quan bầu cử Gabon cho biết ông Bongo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với 64,27% số phiếu bầu.

Ông Ali Bongo (64 tuổi) trở thành tổng thống Gabon từ năm 2009, kế nhiệm vị trí của cha ông là Omar Bongo - người có 42 năm nắm quyền ở Gabon.

Cuộc bỏ phiếu vừa qua ở Gabon bị đánh giá là thiếu minh bạch. Hôm 25-8, một ngày trước cuộc bỏ phiếu, Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố kêu gọi một “tiến trình bầu cử hòa bình, toàn diện và đáng tin cậy”, yêu cầu tất cả các bên liên quan, bao gồm cả các ứng cử viên và cử tri “đặt lợi ích quốc gia lên trên tất cả các cân nhắc khác”.

Một phóng viên của hãng tin Reuters cho biết có thể nghe thấy tiếng súng ở thủ đô Libreville (Gabon) sau phát biểu của nhóm sĩ quan quân đội trên sóng truyền hình.

Nếu thông tin về cuộc đảo chính này xác thực thì đây sẽ là cuộc đảo chính thứ 8 ở Tây và Trung Phi kể từ năm 2020. Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad và Niger là những nước đang do chính quyền quân đội kiểm soát.

Gabon là một nước giàu dầu mỏ và là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC).

Theo Reuters, chưa có bình luận nào từ phía OPEC về vụ việc và cũng không có báo cáo về tung tích của ông Bongo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm