Đảo chính Niger: Lực lượng vũ trang được đặt ở mức báo động cao nhất; Hàng chục nghìn người biểu tình ủng hộ chính quyền

(PLO)- Một tài liệu được chính quyền quân sự Niger ban hành cho thấy nước này đang đặt các lực lượng vũ trang ở mức báo động cao nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một tài liệu được người đứng đầu cơ quan quốc phòng của chính quyền quân sự Niger ban hành cho thấy các lực lượng vũ trang của nước này đang được đặt ở mức báo động cao nhất. Theo đài Al Jazeera, tài liệu trên được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội trong ngày 26-8.

Theo đó, chính quyền quân sự Niger cho phép các lực lượng vũ trang đưa ra phản ứng trong trường hợp Niger bị tấn công. Chính quyền quân sự Niger ban hành tài liệu trên với lý do các mối đe dọa nhắm vào an ninh nước này ngày càng tăng.

“Các mối đe dọa xâm lược lãnh thổ quốc gia đang ngày càng rõ ràng” - tài liệu này viết.

Người biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự Niger ở thủ đô Niamey (Niger) hôm 26-8. Ảnh: AFP

Người biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự Niger ở thủ đô Niamey (Niger) hôm 26-8. Ảnh: AFP

Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đang tiến hành đàm phán với các bên liên quan về tình hình Niger. Tuy nhiên, khối này cũng cho biết họ sẵn sàng can thiệp vào Niger, khôi phục trật tự hiến pháp nếu những nỗ lực ngoại giao thất bại.

Trong một diễn biến khác, ngày 26-8, hàng chục nghìn người đã tham gia biểu tình ở thủ đô Niamey (Niger) để thể hiện sự ủng hộ với chính quyền quân sự. Đưa tin từ Niger, phóng viên Ahmed Idris của đài Al Jazeera cho biết: “Đây có thể là cuộc biểu tình lớn nhất trong tháng này".

Sân vận động Seyni Kountche - sân vận động lớn nhất ở Niger với sức chứa 30.000 người - đã kín 2/3 chỗ ngồi trong cuộc biểu tình ngày 26-8. Nhiều người biểu tình mang cờ Niger, Algeria, Nga và kèn để tạo âm thanh.

Cuộc biểu tình trên diễn ra sau khi chính quyền quân sự Niger thông báo trục xuất đại sứ Pháp tại nước này.

“Chúng tôi có quyền lựa chọn đối tác mà mình muốn. Pháp phải tôn trọng sự lựa chọn này. Trong 60 năm qua, chúng tôi chưa bao giờ được độc lập. Độc lập chỉ đến kể từ ngày xảy ra cuộc đảo chính” - theo bà Ramatou Ibrahim Boubacar, một người tham gia biểu tình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm