Thị trưởng New York bị cáo buộc tấn công tình dục vào 30 năm trước

(PLO)- Một phụ nữ cáo buộc Thị trưởng TP New York (Mỹ) - ông Eric Adams đã có hành vi tấn công tình dục bà vào năm 1993.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-11, một phụ nữ cáo buộc Thị trưởng TP New York (Mỹ) - ông Eric Adams đã tấn công tình dụcbà khi hai người còn làm việc chung năm 1993. Khi đó, ông Adams là một cảnh sát ở TP New York, theo hãng tin Reuters.

Phía nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại ít nhất 5 triệu USD. Người này đệ đơn kiện dựa trên Đạo luật dành cho Người trưởng thành sống sót (Adult Survivors Act) của bang New York.

Đạo luật này dành ra một năm đặc biệt để các nạn nhân trong những vụ tấn công tình dục đã hết thời hiệu khởi kiện được đệ đơn kiện dân sự.

Thị trưởng New York bị cáo buộc tấn công tình dục
Thị trưởng TP New York (Mỹ) Eric Adams. Ảnh: AFP

Người phát ngôn của ông Adams bác bỏ cáo buộc và cho biết thị trưởng TP New York không quen biết người phụ nữ đã tố cáo mình.

Cuối ngày 23-11, tòa án TP New York phát lệnh triệu tập đối với ông Adams. Trong lệnh triệu tập, tòa án cho rằng bản chất hành động của ông Adams là “tấn công tình dục, hành hung và phân biệt đối xử dựa trên giới tính”.

Hiện ông Adams cũng đang đối mặt với rắc rối pháp lý về một chiến dịch quyên góp năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm