Thống kê: MU phụ thuộc vào Ronaldo lớn thế nào?

(PLO)- Erik Ten Hag chắc chắn phải lưu ý đến số liệu thống kê của Cristiano Ronaldo tại Manchester United trước khi đưa ra quyết định về tương lai của siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha tại Old Trafford.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tương lai của Cristiano Ronaldo là một trong số rất nhiều câu hỏi mà HLV Erik Ten Hag phải đối mặt và giải quyết khi bắt đầu tiếp quản Manchester United từ mùa giải tới.

Quyết định đưa Ronaldo trở lại Old Trafford của MU liên tục bị đặt dấu hỏi trong suốt chiến dịch đã qua, bất chấp Ronaldo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của “quỷ đỏ”.

Ronaldo đang đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới Premier League sau Salah. Với việc MU ghi được 54 bàn tại Premier League tính đến thời điểm này, điều đó đồng nghĩa Ronaldo ghi đến 1/3 trong tổng số các bàn thắng của MU ở Premier League.

Ronaldo đã ghi đến 23 bàn thắng cho MU ở mọi đấu trường trong mùa giải này, trong đó có 6 bàn tại Champions League và 17 bàn tại Premier League.

MU phụ thuộc rất lớn vào Ronaldo, ít nhất là trong việc phá lưới đối phương. ẢNH: PA

MU phụ thuộc rất lớn vào Ronaldo, ít nhất là trong việc phá lưới đối phương. ẢNH: PA

Đó là “cuộc kiểm tra nhanh” về thành tích ghi bàn của Ronaldo. Nó rất ấn tượng, khác xa với thành tích tồi tệ của MU mùa này khi “quỷ đỏ” trắng tay mùa thứ 5 liên tiếp và hết hi vọng dự Champions League mùa tới.

Cụ thể, dữ liệu thống kê về thành tích ghi bàn trong nhóm Big Six Premier League do British Gambler thu thập đã cho thấy tầm ảnh hưởng của Ronaldo lên MU, bất chấp nhiều chỉ trích cho rằng “ông già 37 tuổi” Ronaldo đã khiến lối chơi chung của MU gặp vấn đề.

Cựu tiền đạo của Real Madrid và Juventus đã đóng góp 33,33% trong tổng số 54 bàn thắng của MU mùa này tại Premier League. Đó là thông số dẫn đầu trong nhóm Big Six Premier League về mức độ phụ thuộc của một đội bóng vào 1 cầu thủ, dựa trên số bàn thắng.

Đứng thứ hai trong nhóm Big Six là Son Heung-min của Tottenham. Tiền đạo người Hàn Quốc cũng có 17 bàn như Ronaldo và đóng góp 30,36% trong tổng số bàn thắng của Tottenham (56 bàn).

Nếu tính cả 20 CLB ở Premier League, thì CLB đang xếp chót bảng Norwich mới là đội phụ thuộc nhiều nhất vào một cầu thủ. Theo đó, Teemu Pukki đã ghi 10 bàn cho Norwich, chiếm 45,45% tổng số bàn thắng của đội (22 bàn).

Ronaldo ghi rất nhiều bàn cho MU nhưng anh vẫn bị gắn mác là làm hại lối chơi chung của toàn đội. ẢNH: GETTY

Ronaldo ghi rất nhiều bàn cho MU nhưng anh vẫn bị gắn mác là làm hại lối chơi chung của toàn đội. ẢNH: GETTY

Đi sâu vào phân tích qua các con số, sự phụ thuộc của MU vào Ronaldo cho thấy vấn đề mà Ten Hag phải đối mặt với dự án tái thiết lại Old Trafford vào mùa hè này.

Thống kê về những tay săn bàn hàng đầu Premier League cho thấy các đội bóng bắt đầu không còn phụ thuộc vào những mẫu số 9 truyền thống. Ronaldo là một trong số ít mẫu tiền đạo cắm góp mặt, cùng với Raul Jimenez, Jamie Vardy và Callum Wilson.

Không ngạc nhiên khi Liverpool và Manchester City dẫn đầu về số bàn thắng ghi được mùa này khi có lần lượt 85 và 80 bàn thắng. Mohamed Salah vẫn có một mùa giải xuất sắc như mọi khi với 22 bàn thắng nhưng chỉ chiếm 25% tổng số bàn thắng của Liverpool.

Trong khi đó, Kevin De Bruyne ghi được 11 bàn thắng, chiếm 13,75% trong tổng số 80 bàn thắng của Manchester City.

Crstiano Ronaldo vẫn có thể chơi cho Manchester United thêm một mùa giải nữa cho đến khi kết thúc hợp đồng. Nhưng chiến thuật bóng đá hiện đại bây giờ đang giảm dần sự phụ thuộc vào các tiền đạo cắm, nhất là tại Premier League.

Ten Hag sẽ quyết định tương lai của Ronaldo ra sao? ẢNH: MIRROR

Ten Hag sẽ quyết định tương lai của Ronaldo ra sao? ẢNH: MIRROR

Các đối thủ trong nhóm Big Six Premier League của Manchester United đã cho thấy rõ xu hướng đó khi bàn thắng thường được “chia đều cho toàn đội” thay vì cứ dồn bóng cho tiền đạo cắm ghi bàn và phụ thuộc vào anh ta. Đó là một trong những vấn đề mà Erik Ten Hag phải xem xét đến vào mùa hè này khi tiếp quản Old Trafford.

6 cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho đội bóng của mình trong nhóm Big Six Premier League:

Manchester City (80 bàn thắng) - Kevin De Bruyne (11 - 13,75%)

Chelsea (67 bàn thắng) - Mason Mount (10 - 14,93%)

Arsenal (52 bàn thắng) - Bukayo Saka (11 - 21,15%)

Liverpool (85 bàn thắng) - Mo Salah (22 - 25,88%)

Manchester United (54 bàn thắng) - Cristiano Ronaldo (17 - 33,33%)

Tottenham (56 bàn thắng) - Son Heung-min (17 - 30,36%)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm