KẾT THÚC ASIAD 19

Thứ hạng 21 và dự báo từ trước khi dự ASIAD của TTVN

(PLO)- Trả lời báo chí, cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19, thẳng thắn cho hay việc thể thao Việt Nam sa sút, tụt hạng so với ASIAD 18 là điều đã được dự báo trước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kết thúc ASIAD 19, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đoạt được 3 HCV, 5 HCB, 17 HCĐ, xếp thứ 21 châu Á. Đáng thất vọng hơn khi so với thành tích của các quốc gia Đông Nam Á thì đoàn VN xếp thứ sáu, sau Thái Lan (12 HCV), Indonesia (7 HCV), Malaysia (6 HCV), Philippines (4 HCV) và Singapore (3 HCV, 6 HCB).

Quốc gia hạng 7 SEA Games 32 cũng xếp trên đoàn VN ở ASIAD 19

Nên nhớ chỉ vài tháng trước, TTVN đứng đầu Đông Nam Á ở SEA Games 32 tại Campuchia với số HCV vượt trội 136 HCV so với Thái Lan 108 HCV (hạng nhì toàn đoàn), Indonesia 86 HCV (hạng ba), Malaysia 34 HCV (hạng bảy), Philippines 58 HCV (hạng năm), Singapore 51 HCV (hạng sáu).

Vì sao thành tích của một đội dẫn đầu Đại hội thể thao Đông Nam Á lại rơi xuống thứ sáu khu vực Đông Nam Á và được dự báo trước?

Theo Cục trưởng Cục TDTT VN, Trưởng đoàn TTVN tại ASIAD 19 Đặng Hà Việt thì chất lượng VĐV vẫn là yếu tố chính ảnh hưởng đến thành tích tại ASIAD 19.

Cá nhân tôi cho rằng đó là một nhận xét trung thực và dũng cảm, vì các đời lãnh đạo TTVN trước đây khi đề cập đến thành tích yếu kém thường đẩy cấp dưới ra trả lời hoặc đổ cho những nguyên nhân khách quan…

14_BAICHINH_ketthuc_ASIAD 19_OCT_2023_ 1000.jpg
Các nữ võ sĩ karate mừng chiếc HCV quý giá, sau HCV bắn súng và HCV cầu mây.
Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Trong thể thao đỉnh cao, những yếu tố quan trọng liên quan đến thành tích hay được đề cập là sự tích lũy, tính ổn định, sự đột biến và tính dự báo (bao gồm dự báo cả VĐV mình và dự báo đối thủ) thì chỉ phần dự báo của đoàn TTVN thôi đã cho thấy một ASIAD rất kém ngay từ khi chưa xuất quân.

Tại ASIAD này, TTVN vẫn có những nhà vô địch thế giới, những nhà vô địch châu Á nhưng những kỳ vọng đều thất bại bởi thành tích và phong độ kém hơn chính mình.

Cách đầu tư theo kiểu xong mùa này mới đến vụ tới

Phân tích của cựu trưởng đoàn TTVN và cũng là cựu Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh chỉ ra khá thẳng thắn về trách nhiệm của những người tính toán đến chiến lược của TTVN. Ông Minh đề cập việc các quốc gia chuẩn bị riêng cho mục tiêu ASIAD, trong khi ở VN thì sau SEA Games mới bắt đầu chuẩn bị cho ASIAD mà quãng thời gian giữa SEA Games và ASIAD chỉ năm tháng.

Điều ông Minh phân tích cũng có thể lý giải cho việc vì sao những VĐV đoạt HCV và thành tích cao ở SEA Games 32 đa phần thông số ở ASIAD kém hơn so với năm tháng trước ở Campuchia.

Nói về việc không thể ngày một ngày hai chúng ta có nhà vô địch ASIAD hay Olympic là hoàn toàn đúng, 23 năm trước tại Olympic Sydney, chúng ta có một Trần Hiếu Ngân và đó là kết quả mài sắt lẫn học hỏi kiên trì, khổ luyện và cả ngoại giao… của người đứng đầu taekwondo VN hồi đấy là ông Trương Ngọc Để. Chiếc HCV Olympic có được sau hai kỳ ASIAD liền của VN là HCV taekwondo của Trần Quang Hạ (1994) và Hồ Nhất Thống (1998).

VĐV thi đấu quốc tế một mình

Cũng cần đề cập đến sự công bằng với các VĐV tài năng, mà cụ thể là hai tay vợt cầu lông có hạng trong khu vực: Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh. Việc ba năm qua Thùy Linh đi thi đấu quốc tế thường chỉ đi một mình vì vấn đề kinh phí thì thử hỏi làm sao tài năng có thể phát triển mạnh mang tính đột phá được? Trong khi đó, các đối thủ của Thùy Linh đi thi đấu thì ngoài ban huấn luyện còn có bộ phận đi theo để quay camera, phân tích, ghi chép về đối thủ…

Mới đây, ở bộ môn bóng bàn, các VĐV bức xúc khi bữa ăn thiếu chất, bị cắt xén và dư luận đặt vấn đề còn nhiều môn khác chưa hoặc không lên tiếng thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến chất lượng dinh dưỡng của VĐV đỉnh cao…

Còn rất nhiều vấn đề cần được mổ xẻ từ ngay kỳ ASIAD đầu tiên mà cơ quan cao nhất quản lý thể thao chuyển đổi từ tổng cục sang cục.

Hy vọng sau ASIAD 19, TTVN và các cấp sẽ có những cái nhìn sát sao hơn với một tầm vóc lớn hơn thay vì chỉ là gói ghém nhắm vào thành tích và mừng công trạng thật hoành tráng ở giải Đông Nam Á.

Bế mạc ASIAD 19 - “Từ trái tim đến trái tim”

Lễ bế mạc Đại hội thể thao châu Á 2023 đêm 8-10 có hơn 2.000 nghệ sĩ biểu diễn đầy cảm xúc và lãng mạn tại sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu (Trung Quốc).

Đêm bế mạc tập trung vào cảm giác yêu thương và tôn trọng lẫn nhau của các VĐV, tình nguyện viên qua khẩu hiệu “Từ trái tim đến trái tim”. Được biết hơn 2.000 nghệ sĩ và diễn viên quần chúng tham gia buổi lễ bế mạc ASIAD 19 đã tập luyện ròng rã gần ba tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm