Thu Mai đoạt áo vàng, Nguyễn Thị Thật áp sát chuẩn dự Olympic

Giải đấu thuộc cấp độ 2.2 nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI). Ở chặng thi đấu thứ 2 dài 85,35 km vòng quanh thành phố Shengsi, Thu Mai cùng đội tuyển nữ Việt Nam tranh tài với nhiều đối thủ mạnh của quốc tế.

Nguyễn Thị Thu Mai (thứ 3, từ trái) đoạt áo vàng chung cuộc Tour of Zhoushan Island II tại Trung Quốc.

Trước đó với kết quả chặng 1, chiến thắng chặng thuộc về Sun Jiajun (Trung Quốc). Tuy xếp hạng 12 nhưng Nguyễn Thị Thu Mai có cùng thời gian 2 giờ 42’46” với Sun Jiajun, cô rộng cửa cạnh tranh áo vàng với đối thủ Trung Quốc.

Sở hữu khả năng thi đấu tốt đường đồi dốc, Thu Mai cạnh tranh sòng phẳng với Morzenti Lisa (Italia) và Lipp Annamaria (New Zealand) khi cả ba cùng thực hiện cuộc bứt tốp. Và với cú nhấn bàn đạp, nỗ lực không biết mệt mỏi phút cuối, Thu Mai đã xuất sắc đánh bại hai đối thủ quốc tế giành chiến thắng sau 2 giờ 23’48”.

Chiến thắng chặng giúp tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Mai áo vàng chung cuộc nhờ khoảng cách 19 giây tạo được, so với tốp hai có sự hiện diện của tay đua đang nắm áo vàng Sun Jiajun.

Ngoài chức vô địch Tour of Zhoushan Island, Nguyễn Thị Thu Mai còn tích lũy 40 điểm thưởng trên bảng xếp hạng UIC.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Thật (giữa) cần thêm điểm thưởng để tranh suất tham dự Olympic Tokyo 2020. ẢNH: CTV - PHẠM HUY

Trước đó tại Tour of Zhoushan Island I tranh tài duy nhất một chặng (ngày 21-5), tay đua nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật cũng xuất sắc giành chiến thắng. Qua đó Thật tích lũy được 159 điểm thưởng, tăng 19 bậc lên xếp hạng 62 tay đua mạnh nhất làng đua xe đạp nữ thế giới.

Tuy nhiên để lọt vào tốp 50 tay đua giành suất dự tranh Olympic Tokyo Nhật Bản năm sau, Nguyễn Thị Thật cần ít nhất một chiến thắng quốc tế nữa để chen chân vào tốp 200 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm