Thử thách lớn của HLV Troussier

(PLO)- Đội tuyển U-22 Việt Nam và Thái Lan đã cùng dắt tay nhau vào bán kết SEA Games 32 nên cuộc đụng độ giữa hai đội mạnh nhất bảng A vào ngày 11-5 chỉ còn là tranh nhau vị trí đầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bảng A tử thần sớm ngã ngũ khi U-22 Malaysia đều thua trước hai đối thủ lớn nhất Việt Nam (VN) 1-2 và Thái Lan 0-2. Dù cùng có 9 điểm sau ba trận toàn thắng nhưng thầy trò HLV Philippe Troussier xếp nhì bảng do kém Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +7). Và nếu muốn tránh đội mạnh nhiều khả năng là Indonesia ở bán kết, U-22 VN chỉ có mỗi con đường giành chiến thắng Thái Lan.

HLV nắn nót cho các cầu thủ những tình huống trước trận gặp Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV nắn nót cho các cầu thủ những tình huống trước trận gặp Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thử thách lớn của HLV Troussier

Ba trận thắng đã qua, ai cũng thấy U-22 VN trận sau có tiến bộ hơn trận trước mà không khó nhận ra thầy trò ông Troussier vẫn vừa chạy vừa xếp hàng. Ông thầy người Pháp thường hài lòng với kết quả nhưng mỗi trận đều chỉ rõ những sai sót và hạn chế chưa thể khắc phục của các cầu thủ trẻ.

Trận thắng Lào 2-0, họ chuyền sai địa chỉ nhiều, thắng Singapore 3-1 thì lãng phí nhiều cơ hội, thắng Malaysia 2-1 lại sớm tử thủ và sai lầm ở hàng thủ vì sợ thua. Và trong cả ba trận, U-22 VN luôn có những thời điểm lỏng lẻo trong phòng ngự mà rất may chưa bị trả giá đắt sau nhiều lần cột dọc, xà ngang cứu thua, hay các chân sút đối phương còn vụng về trước cầu môn Quan Văn Chuẩn.

Có thể ông Troussier sẽ xáo trộn đội hình U-22 VN không như ba trận đấu trước, nhằm hạn chế Thái Lan bắt bài và tùy diễn biến cụ thể trên sân sẽ đưa ra phương án thắng để nhất bảng hay hòa mà giữ quân.

Nhưng việc sớm vượt qua vòng bảng SEA Games cũng là những nỗ lực rất lớn của thầy trò HLV Troussier. Đối diện với Thái Lan - đối thủ mà ông thầy người Pháp khẳng định họ mạnh nhất và khó chơi nhất Đông Nam Á sẽ không có nhiều chỗ dung dưỡng cho những sai lầm.

Từng nhiều lần thắng Thái Lan ở cấp độ trẻ dưới thời HLV Park Hang-seo, cuộc chơi của ông Troussier lần này không dễ dàng vì mọi thứ đã thay đổi. Một so sánh tương đối khi hai đội bóng đều đã thắng ba đối thủ giống nhau nhưng hiệu số của U-22 VN kém hơn. Chính sự hơn thua hiệu số bàn thắng mà nếu muốn nhất bảng thì thầy trò HLV Troussier phải thắng đối thủ Thái Lan cũng đang nhìn nhiều về đối thủ sẽ gặp ở bán kết.

Thư giãn trước trận đánh lớn

HLV Troussier cho các học trò nghỉ ngơi thoải mái một ngày sau chiến thắng Malaysia với bài vận động nhẹ ở phòng gym và bể bơi. Chiều 10-5, HLV Troussier mới đi sâu hơn vào các bài chiến thuật đối đầu với Thái Lan. Dù đây chỉ là một trận cầu thoải mái để phân định ngôi thứ ở bảng A nhưng cả hai đội đều thăm dò và giữ miếng vì có thể sẽ gặp lại nhau ở chung kết.

Chút lợi thế của thầy trò HLV Troussier là những sự tiếp lửa trên khán đài của lực lượng cổ động viên hùng hậu ở Campuchia và nhiều khán giả từ quê nhà sang. TT

Hai ông lớn dè chừng nhau

HLV Issara Sritaro tuyên bố không ngại bất kỳ đối thủ nào ở SEA Games 32 và hứa hẹn giúp các tuyển thủ trẻ Thái Lan giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Ông tiết lộ ban huấn luyện Thái Lan không nhất thiết phải lên kế hoạch cho việc gặp gỡ đối thủ nào tại bán kết, bởi họ chỉ có mỗi mục tiêu vô địch buộc phải vượt qua mọi chướng ngại. Duy có điều ông Sritaro cũng phải đắn đo suy tính nhiều về việc luân chuyển cầu thủ để không ai có nguy cơ bị mất sức và tổn thương quá nhiều.

U-22 Thái Lan chỉ cần hòa là nhất bảng nên chắc hẳn sẽ không vội vàng tấn công dồn ép đối phương vì cũng sợ dính đòn hồi mã thương. Lúc đó, học trò ông Sritaro càng mệt mỏi hơn. Nên nhớ U-22 VN thường lên tinh thần rất cao và tự tin hơn nhiều khi có bàn dẫn trước khiến các đối thủ cực khó san bằng.

Trong khi đó, HLV Troussier cũng phải tính toán rất kỹ lưỡng cho U-22 VN về việc có cần bung sức chơi tới bến với Thái Lan để giành chiến thắng, hay cần dưỡng quân chủ lực để hai ngày sau bước vào trận bán kết? Đây là một bài toán khó cho ông thầy người Pháp nếu đặt nặng chuyện phải tránh đội nhất bảng A ở bán kết thì phải chiến đấu với U-22 Thái Lan chỉ cần hòa là nhất bảng.

Có thể ông Troussier sẽ xáo trộn đội hình U-22 VN không như ba trận đấu trước, nhằm hạn chế Thái Lan bắt bài và tùy diễn biến cụ thể trên sân sẽ đưa ra phương án thắng để nhất bảng hay hòa mà giữ quân.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm