Thủ tướng Anh ‘sống sót’ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

(PLO)- Sau một loạt vụ bê bối liên quan đến việc vi phạm biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 6-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT, ông Boris Johnson sẽ tiếp tục giữ chức Thủ tướng Anh sau khi nhận được 211 phiếu ủng hộ và 148 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội.

Kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Johnson được nghị sĩ Graham Brady, chủ tịch Ủy ban 1922 của đảng Bảo thủ, công bố vào tối 6-6.

Ông Johnson nhận được 211 phiếu ủng hộ, tương đương 59% số phiếu, trong khi 148 người phản đối ông. Kết quả này thấp hơn mức 63% mà người tiền nhiệm Theresa May nhận được trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng 12-2018, bảy tháng trước khi bà từ chức.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: RT

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: RT

Cuộc bỏ phiếu được ít nhất 54 nghị sĩ đảng Bảo thủ kêu gọi tiến hành. Những người này đã gửi thư cho ông Brady bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào khả năng lãnh đạo đảng của ông Johnson sau khi Thủ tướng Anh vướng phải một loạt vụ bê bối.

Đảng Bảo thủ hiện nắm 359 ghế tại Quốc hội Anh. Trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, ông Johnson chỉ mất chức thủ tướng và nội bộ đảng phải chọn ra lãnh đạo mới thay thế nếu ít nhất 180 nghị sĩ trong đảng bỏ phiếu chống.

Sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng Johnson gọi đây là "chiến thắng quyết định và thuyết phục", giúp chính phủ Anh bước tiếp và tập trung vào những vấn đề có ích cho người dân.

"Chúng ta giờ đây có thể tập trung vào việc giúp đỡ người dân trong vấn đề chi phí sinh hoạt, xử lý những vấn đề tồn đọng do đại dịch COVID-19 gây ra, cũng như bảo đảm các cộng đồng dân cư an toàn hơn bằng cách triển khai thêm cảnh sát. Đây là cơ hội để tiếp tục sự đoàn kết và củng cố nền kinh tế của Anh" - ông chia sẻ.

Thủ tướng Anh nói thêm rằng ông không có ý định tổ chức bầu cử sớm, bất chấp một số nhận định cho rằng đây sẽ là bước đi tiếp theo nhằm củng cố quyền lực của ông sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Johnson gần đây liên tục đối mặt các cáo buộc tiệc tùng trong lúc nước Anh đang áp lệnh phong tỏa vì COVID-19 vào năm ngoái. Loạt ảnh ông cùng các nhân viên tổ chức tiệc vi phạm quy tắc chống dịch liên tục được truyền thông Anh đăng tải.

Vào tháng 4, ông Johnson đã xin lỗi trước quốc hội sau khi trở thành lãnh đạo Anh đầu tiên bị phạt vì vi phạm quy định liên quan lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, ông khẳng định vẫn sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo đất nước, trong đó có nỗ lực hỗ trợ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm