Thủ tướng Hun Sen thông báo sẽ từ chức, ông Hun Manet kế nhiệm từ ngày 22-8

(PLO)- Ông Hun Sen thông báo sẽ từ chức Thủ tướng Campuchia, đồng thời cho biết con trai Hun Manet sẽ kế nhiệm ông trong ba tuần nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong một thông điệp đặc biệt gửi tới người dân Campuchia ngày 26-7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo ông sẽ từ chức, theo tờ Khmer Times.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: KHMER TIMES

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: KHMER TIMES

Trong bài phát biểu được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia Campuchia, ông Hun Sen tuyên bố con trai ông - Đại tướng Hun Manet - sẽ trở thành thủ tướng nước này trong khoảng ba tuần nữa. Khmer Times đề cập thời gian cụ thể ông Hun Manet kế nhiệm cha là ngày 22-8.

Ông Hun Sen nhấn mạnh ông sẽ không can thiệp vào công việc của ông Hun Manet trên cương vị thủ tướng.

Thủ tướng Hun Sen nói rằng việc ông từ chức sẽ khởi đầu cho sự ổn định lâu dài, vốn đóng vai trò là nền tảng cho sự phát triển của quốc gia Campuchia.

Nhà lãnh đạo Campuchia cũng thông báo sau khi thôi làm thủ tướng Campuchia, ông sẽ được nhà vua bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tối cao của nhà vua Campuchia.

Ngoài ra, ông Hun Sen cũng sẽ là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, thay ông Samdech Say Chhum sau cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 25-2-2024.

Ông Hun Sen đã phục vụ Campuchia với tư cách là Thủ tướng trong 38 năm qua.

Thông báo từ chức trên của ông diễn ra sau khi đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia vào ngày 23-7 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm