Thực hư vụ Real Madrid mua được Marco Reus

Như đã biết, ngày hôm qua, tờ El Confidencial đã đưa tin Real Madrid đạt được thỏa thuận chiêu mộ Marco Reus với mức phí 25 triệu euro (mức giải phóng hợp đồng của cầu thủ này).
Thậm chí, tờ báo còn khẳng định Marco Reus đã đồng ý bản hợp đồng 5 năm với mức lương 7,5 triệu euro/năm với Real Madrid. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến làng túc cầu xôn xao.
Tuy nhiên, sau đó, phía Dortmund đã dập tắt thông tin này. Trước báo giới, GĐĐH của CLB này, Hans-Joachim Watzke tuyên bố: “Chẳng có thỏa thuận nào cả”.
Cùng với đó, người đại diện của Marco Reus, Dirk Hebel cũng phủ nhận tất cả. “Báo chí đã bịa đặt trắng trợn” - ông cho biết.
Theo thông tin từ tờ Bild (Đức), trong tuần qua, GĐĐH của Dortmund, Hans-Joachim Watzke đã tới trại tập trung của CLB ở La Manga (Tây Ban Nha) để yêu cầu Marco Reus sớm đưa ra quyết định về tương lai của mình và đồng thời nhấn mạnh rằng Dortmund sẽ không dễ dàng để anh ra đi.
Ngoài Real Madrid, hàng loạt các CLB lớn khác như Bayern Munich, Chelsea, M.U đều bày tỏ mối quan tâm tới Marco Reus. Tất nhiên, họ đều sẵn sàng chi thẳng 25 triệu euro để mua lại tự do của cầu thủ này

Theo Minh Hải (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm