Thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng bắt vụ cỏ Mỹ

Chiều 26-5, thay mặt chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu (Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) đã trao thưởng số tiền 10 triệu đồng cho Tổ tuần tra 8394 phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) sau vụ bắt giữ vụ buôn bán cỏ Mỹ lớn mà báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Trần Mưu biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng tuần tra 8394 của phường Hòa Khánh Nam trong công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Đại tá Trần Mưu (Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) thay mặt chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khen thưởng lực lượng bắt giữ vụ cỏ Mỹ. Ảnh: ĐỨC LÂM.

Đại tá Mưu khen ngợi sự tinh ý, nhanh nhạy của lực lượng này trong việc phát hiện tội phạm. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì với số lượng 37 kg cỏ Mỹ tung ra thị trường sẽ gây tác hại ghê gớm cho cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên.

Thay mặt lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Mưu đề nghị lực lượng 8394 phường Hòa Khánh Nam và quận Liên Chiểu cần phát huy hơn nữa những thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tuần tra đêm, góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn quận góp phần xây dựng "TP bốn an". 

Trước đó, tối 24-5, tổ tuần tra 8394 và Công an phường Hòa Khánh Nam phát hiện một đối tượng đang tiến hành trao đổi, mua bán ma túy tại gác chắn xe lửa trên đường Nguyễn Sinh Sắc. Lực lượng tuần tra 8394 phường Hòa Khánh Nam đã ập tới bắt quả tang Đào Quang Đạt (22 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) khai nhận đang bán gói 500 g cỏ Mỹ cho Lữ Văn Mai (18 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sa (21 tuổi cùng trú Núi Thành, Quảng Nam) với giá 5 triệu đồng.

Đạt khai nhận tại nơi ở trọ còn cất giấu một lượng lớn ma túy dạng cỏ Mỹ. Khám xét tại số nhà K119/2/9 đường Phạm Như Xương, Công an phường Hòa Khánh Nam thu giữ nhiều bao chứa cỏ Mỹ với tổng trọng lượng 37 kg; các hóa chất, hương liệu pha chế cùng nhiều loại bao bì dùng để đóng gói, chia nhỏ bán cho các con nghiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm