Tỉ thí Elon Musk-Mark Zuckerberg: Sẽ diễn ra ở đâu, tỉ lệ cá cược thắng thua thế nào?

(PLO)- Điều được quan tâm nhiều về cuộc tỉ thí giữa tỉ phú Elon Musk và tỉ phú Mark Zuckerberg là sự kiện này sẽ diễn ra ở đâu và tỉ lệ cá cược thắng thua đang thế nào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-6, trả lời bình luận một người dùng trên Twitter (nay đổi tên là X), tỉ phú Elon Musk cho hay “Tôi sẵn sàng cho một trận đấu võ đài với Zuckerberg nếu ông ta chấp nhận”. Sau đó một ngày, trên tài khoản Instagram cá nhân, CEO của Tập đoàn Meta - ông Mark Zuckerberg chụp màn hình bình luận của ông Musk kèm lời nhắn: “Gửi tôi địa chỉ”.

Kể từ thời điểm trên, hai vị tỉ phú này thường xuyên đưa ra những bình luận mang ý khiêu khích nhau và đề cập trận đấu. Cuộc tỉ thí giữa hai tỉ phú dự kiến được phát trực tiếp trên X và trên các nền tảng mạng xã hội của Meta, theo hãng tin AFP.

Tỉ phú Mark Zuckerberg (trái) và tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AFP

Tỉ phú Mark Zuckerberg (trái) và tỉ phú Elon Musk. Ảnh: AFP

Cuộc tỉ thí có thể diễn ra khi nào?

Hôm 6-8, ông Zuckerberg cho biết trận tỉ thí dự kiến diễn ra vào ngày 26-8. Viết trên mạng xã hội Threads, ông Zuckerberg cho hay: “Hôm nay tôi đã sẵn sàng. Khi ông Musk đưa ra lời thách đấu, tôi đã đề nghị trận tỉ thí diễn ra vào ngày 26-8. Nhưng ông Musk vẫn chưa xác nhận với tôi”.

Hôm 7-8, ông Musk cho hay ông đang chuẩn bị cho cuộc tỉ thí bằng cách thường xuyên nâng tạ. Vị tỉ phú cho hay ông không có nhiều thời gian tập thể dục nên ông mang tạ tới văn phòng làm việc để có thể dễ dàng luyện tập.

Ông chủ hãng xe điện Tesla cũng cho hay chưa thể xác định cụ thể thời gian diễn ra trận đấu vì ông cần phẫu thuật do bị chấn thương ở vùng cổ và phần lưng trên.

Cuộc tỉ thí sẽ diễn ra ở đâu?

Hôm 11-8, ông Musk cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Ý để hỏi mượn một 'địa điểm hoành tráng” cho cuộc so găng nói trên. Tuy nhiên, ông Musk không tiết lộ cụ thể địa điểm này.

“Mọi thứ trong trận đấu lấy bối cảnh La Mã cổ đại, nên sẽ không có những chi tiết hiện đại” - ông Musk tiết lộ.

Trước đó, ông Musk nói rằng trận đấu sẽ diễn ra tại “Vegas Octagon” - ám chỉ đấu trường võ thuật ở bang Nevada (Mỹ). Trong một lần khác, ông Musk thông báo trận đấu có thể diễn ra tại Đấu trường La Mã ở Rome (Ý).

Hôm 11-8, Bộ trưởng Văn hóa Ý - ông Gennaro Sangiuliano xác nhận đã nói chuyện với ông Musk về việc tổ chức cuộc tỉ thí. “Nó sẽ không diễn ra ở Rome. Chúng tôi đang suy nghĩ về cách tổ chức một sự kiện lịch sử và từ thiện lớn, nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng dành cho các địa điểm” - ông Sangiuliano nói.

Ông Mark Zuckerberg (giữa) trong buổi tập luyện với các võ sĩ. Ảnh: MARK ZUCKERBURG

Ông Mark Zuckerberg (giữa) trong buổi tập luyện với các võ sĩ. Ảnh: MARK ZUCKERBURG

Tỉ lệ giành chiến thắng của hai người ra sao?

Theo tờ The Washington Post, tính đến chiều 13-8, trang web cá cược Oddspedia cho rằng ông Zuckerberg có 79% cơ hội đánh bại ông Musk.

Ông Zuckerberg có nhiều năm luyện tập võ thuật. Ông Zuckerberg tiết lộ ông từng hoàn thành thử thách hỗn hợp Murph. Theo đó, người tham gia thử thách này phải chạy hơn 1,6 km, sau đó thực hiện 100 lần kéo xà, 200 lần chống đẩy, 300 lần squat (bài tập đứng lên - ngồi xuống), rồi lại chạy thêm hơn 1,6 km nữa. Trong quá trình thực hiện thử thách nói trên, người tham gia phải mang một ba lô nặng 9 kg.

Về phần ông Musk, hồi tháng 6, mạng xã hội Twitter lan truyền bức ảnh ông Musk tập luyện với người dẫn chương trình Lex Fridman. Ông Musk cũng được nhiều người đánh giá cao hơn về thể hình và cân nặng so với ông Zuckerberg.

Tại sao ông Musk và ông Zuckerberg sẵn sàng so găng với nhau?

Khi được một người dùng trên nền tảng X hỏi về mục đích của cuộc tỉ thí, ông Musk cho biết: “Đó là một hình thức chiến đấu văn minh. Đàn ông thích chiến đấu”. Trong khi đó, ông Zuckerberg nói ông quan tâm về trận so găng vì “yêu môn đấu võ và sẽ tiếp tục thi đấu bất kể điều gì xảy ra”.

Ông Musk cho hay toàn bộ số tiền thu được từ trận đấu sẽ được chuyển cho quỹ giúp đỡ các cựu chiến binh.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng cuộc so găng là một hình thức để hai vị tỉ phú này quảng bá thương hiệu, làm nổi bật tên tuổi và tính cách của họ.

“Đối với tôi, có vẻ như 2 người này đang sử dụng trận so găng như một dạng quảng cáo trên phương tiện truyền thông, để xây dựng lại thương hiệu cho sự nam tính của họ. Họ không chỉ là những người có đầu óc, họ còn là những người có thể hình” - giáo sư Laura Grindstaff, trưởng khoa khoa xã hội học tại ĐH California ở Davis (Mỹ), nhận định.

Ông Elon Musk tập luyện với người dẫn chương trình Lex Fridman hôm 26-6. Ảnh: TWITTER
Ông Elon Musk tập luyện với người dẫn chương trình Lex Fridman hôm 26-6. Ảnh: TWITTER

Trong khi đó, tác gia Alison Winch cho rằng cả ông Musk và ông Zuckerberg đều đang trên hành trình xây dựng lại thương hiệu cho sự nam tính lập dị của họ. Ngoài ra, theo nhiều người, thông qua trận đấu, hai tỉ phú công nghệ muốn quảng cáo tính năng mới trên các sản phẩm của mình, như tính năng phát trực tiếp của mạng xã hội X.

Tại sao công chúng lại quan tâm về sự kiện này?

Các nhà nghiên cứu cho rằng trận tỉ thí là một chiến lược quảng cáo hiệu quả vì nó tạo ra sự tò mò và đối đầu giữa các khán giả. Theo đó, các nhóm ủng hộ ông Musk và ông Zuckerburg đã được thành lập, hoạt động sôi nổi trên các trang mạng xã hội.

“Một số người quan tâm cuộc đấu vì có thể họ xem đó là một bộ phim chế nhạo sự nam tính. Trong khi đó, một số người lại coi cuộc đấu là sự khẳng định về các nét tính cách vốn có của người đàn ông” - bà Grindstaff nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm