Tiết lộ vũ khí mới Ukraine đang sử dụng để bắn hạ UAV của Nga

(PLO)- Ukraine đang sử dụng KVS G-6 - một loại súng chống UAV tầm xa mới - để vô hiệu hóa và bắn hạ UAV của Nga từ xa, cho phép thu thập nhiều thông tin về lực lượng đối lập.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ukraine đang sử dụng súng chống máy bay không người lái (UAV) để vô hiệu hóa và bắn hạ UAV của Nga từ xa, cho phép thu thập nhiều thông tin về lực lượng đối lập.

Theo trang Business Insider, công ty Công nghệ Kvertus của Ukraine đã phát triển KVS G-6 - một loại súng chống UAV tầm xa - sử dụng tín hiệu vô tuyến để gây nhiễu các UAV của Nga.

Công ty này cho biết súng KVS G-6 được sản xuất tại TP Ivano-Frankivsk của Ukraine, có tầm bắn lên tới 3 km, và mỗi lần có thể hoạt động 30 phút.

Binh sĩ Ukraine sử dụng súng chống UAV tầm xa KVS G-6. Ảnh: Territorial Defense Forces of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

Binh sĩ Ukraine sử dụng súng chống UAV tầm xa KVS G-6. Ảnh: Territorial Defense Forces of the Armed Forces of Ukraine/Facebook

Trong khi cả phía Nga lẫn Ukraine đều sử dụng các loại súng phòng không đời cũ hơn để bắn hạ UAV thì súng chống UAV hạ gục UAV mà không làm chúng hư hỏng về mặt vật lý.

Với việc những chiếc UAV vẫn còn nguyên vẹn sau khi bị bắn, quân đội Ukraine có thể thu thập thông tin tình báo từ chúng.

“Chúng tôi không làm hỏng UAV. Khi mất liên lạc, nó chỉ mất tọa độ và không biết đi đâu. UAV rơi xuống nơi nó bị gây nhiễu hoặc có thể bị gió cuốn đi vì không thể kiểm soát” – ông Yaroslav Filimonov, giám đốc công nghệ của công ty Kvertus cho biết, theo trang The Register.

Trong một video mô tả về vũ khí mới này, ông Filimonov cho thấy vũ khí ngắt kết nối một UAV trinh sát khỏi các vệ tinh và trạm điều khiển, khiến nó không phản hồi các mệnh lệnh.

Một khi ngắt kết nối, UAV mất tọa độ và rơi xuống nơi nó bị gây nhiễu hoặc bị gió cuốn đi.

Sau đó, Ukraine có thể lấy UAV này và đọc các dữ liệu của nó để thu thập thông tin giá trị, chẳng hạn như nó bay từ đâu và bất kỳ hình ảnh nào mà UAV đã chụp được, ông Filimonov cho biết thêm.

Lực lượng biên phòng Ukraine đã sử dụng thành công súng chống UAV để vô hiệu hóa một UAV đối phương trong tuần trước, theo trang Ukrinform.

Công ty Kvertus đã sản xuất hơn 80 súng chống UAV KVS G-6 kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, và 100 khẩu súng đã được đặt hàng.

Mỗi khẩu súng trên có giá 12.000 USD, nhưng nhiều đơn đặt hàng súng chống UAV đến từ các tổ chức tình nguyện và nhà tài trợ, theo ông Filimonov.

Súng KVS G-6 khá mới, được ra mắt hồi tháng 1 năm ngoái, vài tuần trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng Ukraine, theo The Register.

Một loại vũ khí tương tự được cho đã được Ukraine sử dụng trong xung đột là súng EDM4S, do công ty NT Service có trụ sở tại Lithuania chế tạo. Vũ khí này sử dụng các xung điện từ để gây nhiễu và bắn hạ các UAV của Nga. Theo trang Forces News, hơn 100 khẩu súng loại này đã được cung cấp cho quân đội Ukraine.

Tác chiến bằng UAV đóng một vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, với hai bên sử dụng những UAV để do thám hoặc thả bom cùng nhiều mục đích khác.

Ông Samuel Bendett, nhà phân tích và chuyên gia về hệ thống quân sự tự động và không người lái tại Trung tâm Phân tích Hải quân trụ sở tại Mỹ, cho hay những vũ khí giống như súng chống UAV đang được ưa chuộng.

“Về hiệu quả của chúng, thật khó để đánh giá khi dựa vào những bằng chứng hạn chế mà chúng tôi có được” – ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm