Nga lần đầu ra mắt UAV hiện đại Orlan-30 tại Ấn Độ, sau khi triển khai thành công ở Ukraine

(PLO)- UAV trinh sát Orlan-30 mới nhất của Nga sẽ lần đầu tiên được ra mắt tại triển lãm hàng không quốc tế Aero India 2023 ở Ấn Độ. Mẫu UAV Orlan thường được Nga sử dụng tại Ukraine để tấn công quân đội nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tập đoàn sản xuất vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport hôm 9-2 thông báo công ty này sẽ lần đầu tiên triển lãm máy bay trinh sát không người lái Orlan-30 mới nhất bên ngoài nước Nga, tại triển lãm hàng không quốc tế Aero India 2023 ở Ấn Độ.

UAV Orlan-30 mới nhất lần đầu ra mắt tại triển lãm hàng không quốc tế ở Ấn Độ

Theo trang The EurAsian Times, Rosoboronexport sẽ trưng bày nhiều loại vũ khí tại triển lãm Aero India 2023 diễn ra từ ngày 13-2 đến ngày 17-2 tại căn cứ không quân Yelahanka thuộc bang Bangalore của Ấn Độ.

Rosoboronexport sẽ trưng bày hàng loạt máy bay không người lái (UAV) Orlan thường được sử dụng tại Ukraine để tấn công quân đội nước này.

UAV Orlan-30 của Nga. Ảnh: The EurAsian Times

UAV Orlan-30 của Nga. Ảnh: The EurAsian Times

Trong thông cáo báo chí, Rosoboronexport cho biết những người tham dự tại nơi trưng bày của công ty sẽ được mời tìm hiểu về các phương tiện bay không người lái của Nga, bao gồm máy bay tấn công và trinh sát Orion-E cũng như máy bay trinh sát Orlan-10E và Orlan-30.

Rosoboronexport sẽ triển lãm khoảng 200 mẫu vũ khí và khí tài quân sự triển vọng nhất của Nga tại Ấn Độ. Vũ khí này sẽ bao gồm máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ năm Su-75 Checkmate và tiêm kích tàng hình Su-57 Felon.

Trước thềm diễn ra triển lãm hàng không quốc tế Aero India 2023, Giám đốc điều hành của Rosoboronexport – ông Alexander Mikheyev cũng cho biết công ty đang cung cấp cho Ấn Độ các dự án nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao mới tại cơ sở của các doanh nghiệp Ấn Độ.

Ông Mikheyev cho biết thêm quan hệ đối tác kỹ thuật-quân sự giữa Nga và Ấn Độ là một ví dụ về mối quan hệ công nghiệp, với nhiều dự án hợp tác đã hoàn thành và đang diễn ra.

Cũng theo ông Mikheyev, Rosoboronexport đang mang đến những cơ hội hợp tác mới trong việc phát triển và sản xuất chung sản phẩm công nghệ cao tại các công ty Ấn Độ như một phần của chương trình quốc gia “Made in India”, đồng thời tuân thủ tất cả yêu cầu về nội địa hóa và chuyển giao công nghệ.

Ngoài UAV Orlan-30, máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A(E), máy bay tiếp nhiên liệu trên không Il-78MK-90A, tiêm kích tiền tuyến đa nhiệm MiG-35D, Su-35 và tiêm kích siêu cơ động Su-30SME cũng sẽ được trình làng tại triển lãm Aero India 2023.

Tờ The EurAsian Times trước đó đưa tin Nga đang tìm cách hợp tác với Ấn Độ trong phát triển dự án máy bay chiến thuật hạng nhẹ Su-75 Checkmate.

Hệ thống UAV Orlan-30 tại Ukraine

Hệ thống UAV Orlan-30 do Trung tâm công nghệ đặc biệt của Nga thiết kế và phát triển. UAV này là sản phẩm kế nhiệm của UAV Orlan-10 – mẫu UAV truyền thông nhà nước Nga tuyên bố có nhu cầu cao trên thị trường toàn cầu.

Dòng UAV Orlan đã được chứng minh là một thành phần quan trọng trong các hoạt động của quân đội Nga tại chiến trường Ukraine. Những UAV này đã xác định và theo dõi binh sĩ và phương tiện của Ukraine từ độ cao trung bình, từ đó chỉ điểm vị trí của lực lượng Ukraine để quân đội Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo, tên lửa và đạn tuần kích.

Binh sĩ Ukraine bắn hạ một UAV Orlan-10 của Nga bằng pháo phòng không Zu-23-2 gắn trên xe tải. Ảnh: The EurAsian Times

Binh sĩ Ukraine bắn hạ một UAV Orlan-10 của Nga bằng pháo phòng không Zu-23-2 gắn trên xe tải. Ảnh: The EurAsian Times

Nga còn sử dụng UAV Orlan tại Ukraine để ngăn chặn và phá hủy hiệu quả các hoạt động phòng không của đối phương.

Khi UAV lượn lờ trên vị trí của quân đội UKraine, thời gian phản ứng của pháo binh Nga có thể chỉ mất 3 phút sau khi nhận dạng mục tiêu, khiến đối phương hầu như không có thời gian để chạy khỏi “vùng tử thần”.

Thế nhưng, trong trường hợp không có UAV, thời gian phản ứng có thể mất khoảng 20 phút, từ đó các đơn vị Ukraine có thể chạy đi. The EurAsian Times đánh giá sự có mặt hay vắng mặt của UAV Nga tại Ukraine đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình khả năng sát thương của Nga vì chiến thuật quân sự của hai bên đều chủ yếu dựa vào hỏa lực pháo binh.

Tháng 4-2022, quân đội Ukraine lần đầu tiên thu giữ một UAV Orlan-30 của Nga trên chiến trường. Tháng 8-2022, Ukraine được cho đã bắn hạ một UAV trinh sát hiện đại Orlan-30 của Nga.

UAV Orlan-30 được thiết kế để tiến hành giám sát trên không, phát hiện và xác định các vật thể ở vùng ánh sáng nhìn thấy hoặc quang phổ hồng ngoại.

UAV Orlan-30 có thời gian bay 5 giờ, vận tốc tối đa 170 km/giờ và có thể bay lên độ cao tối đa 5 km.

Sự khác biệt chính của UAV Orlan-30 với UAV Orlan-10 là có một máy đo tầm xa chỉ định mục tiêu bằng laser. Thiết bị này có thể chiếu một chùm tia laser vào mục tiêu, cho phép máy bay xác định và tấn công mục tiêu một cách chính xác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm