Tòa Hình sự Quốc tế mở văn phòng tại Ukraine

(PLO)- Ukraine và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vừa ký một thỏa thuận về việc mở văn phòng đại diện của ICC tại Kiev, chỉ vài ngày sau khi ICC phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-3, Tổng công tố Ukraine - ông Andrii Kostin và Thư ký Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) - ông Peter Lewis đã ký một thỏa thuận cho phép ICC mở văn phòng đại diện tại thủ đô Kiev, chỉ vài ngày sau khi tòa án này phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Kostin gọi việc ký kết là một “khởi đầu quan trọng” trong mối quan hệ của Ukraine với ICC.

Ông nói: “Đây mới chỉ là khởi đầu, nhưng là một khởi đầu tốt. Tôi tin rằng chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả đối tượng phạm tội ác quốc tế chống lại Ukraine bị đưa ra trước công lý”.

Tổng công tố Ukraine - ông Andrii Kostin (trái) và Thư ký Tòa án Hình sự Quốc tế Peter Lewis ký thỏa thuận về việc mở văn phòng ICC tại Ukraine ngày 23-3. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Tổng công tố Ukraine - ông Andrii Kostin (trái) và Thư ký Tòa án Hình sự Quốc tế Peter Lewis ký thỏa thuận về việc mở văn phòng ICC tại Ukraine ngày 23-3. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Ngày 17-3, ICC đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Putin, cáo buộc ông vi phạm tội ác chiến tranh.

Moscow phản ứng gay gắt, gọi các cáo buộc là “không thể chấp nhận được”, nhấn mạnh lệnh bắt giữ là “vô hiệu theo quan điểm pháp lý”.

Đài RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 17-3 chỉ trích động thái của ICC là “thái quá”, tuyên bố rằng mọi quyết định của tòa án này là vô hiệu đối với Nga.

Ủy ban Điều tra Nga ngày 20-3 tuyên bố mở vụ án hình sự đối với các công tố viên và thẩm phán của tòa án này.

Ủy ban cho biết hành động của các công tố viên ICC có dấu hiệu phạm tội theo luật pháp Nga, cáo buộc các nhân viên của ICC có ý định “tấn công đại diện của một quốc gia nước ngoài nhằm làm phức tạp các mối quan hệ quốc tế”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm