Tội đồ khiến M.U bị loại khỏi FA Cup: Tôi xin lỗi!

Antonio Valencia vừa trải qua một trận đấu đáng quên trong sự nghiệp, khi 2 sai lầm của anh đã khiến đội nhà thua 1-2 trước Arsenal và bị loại khỏi FA Cup ngay trên sân nhà Old Trafford.

Valencia đã có màn trình diễn đáng quên trước Arsenal.

Cầu thủ chạy cánh người Ecuador đã mắc sai lầm về vị trí trong bàn thua đầu tiên của M.U khi để Alex Oxlade-Chamberlain và Nacho Monreal dễ dàng phối hợp ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Chưa dừng lại ở đó, vào giữa hiệp 2, Valencia lại có đường chuyền về quá nhẹ khiến cầu thủ cũ của M.U Danny Welbeck cướp được bóng vượt qua cả De Gea dễ dàng đệm bóng vào lưới trống ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal.

Sau trận đấu, Valencia bị chấm điểm thấp nhất và vấp phải hàng đống “gạch đá” từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Cựu đội trưởng M.U, Roy Keane đã chỉ trích gay gắt màn trình diễn của hàng thủ M.U đồng thời chỉ đích danh 2 sai lầm của Valencia chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của M.U.

Lời xin lỗi được viết trên Instagram của Valencia.

Hôm qua, Valencia đã chính thức gửi lời xin lỗi tới những ai yêu mến M.U. Valencia viết trên Instagram, “Tôi muốn xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ Manchester United”.

“Ngày mai là một ngày khác và chúng ta phải tiếp tục làm việc”, Valencia nói thêm và tag (gắn thẻ) các đồng đội Marcos Rojo, Juan Mata, Ander Herrera, Rafael và Robin van Persie vào tin nhắn của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm