HLV Fernando Santos:

Tôi không biết tương lai Ronaldo, chỉ biết Bồ Đào Nha gặp Thụy Sĩ

(PLO)- Một bên nỗ lực tìm thông tin bên lề về Ronaldo, một bên bực bội vì đi lệch cuộc họp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quá bực bội vì những câu hỏi không đâu của cánh truyền thông trong buổi họp báo trước trận vòng 1/8 giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ, thuyền trưởng Fernando Santos lên tiếng, "Tôi không biết hợp đồng của Ronaldo với MU ra sao và tôi cũng không biết Ronaldo ra đi vào tháng 1 năm tới đến Al Nassr hay đâu, tôi không quan tâm chuyện này và tôi cũng chẳng cần quan tâm. Tôi và đội tuyển Bồ Đào Nha lẫn Ronaldo đang nghĩ về và đang quan tâm về trận gặp Thụy Sĩ mà thôi”.

Tôi không biết tương lai Ronaldo, chỉ biết Bồ Đào Nha gặp Thụy Sĩ ảnh 1

Ronaldo và Joao Felix sẽ lại ghi bàn? Ảnh: AP

Trong buổi họp báo trao đổi thông tin trước trận đấu này, cánh báo chí cứ “quay” thuyền trưởng của Bồ Đào Nha về chuyện chẳng liên quan đến trận đấu khiến ông bực mình.

Trong buổi họp báo trước trận Bồ Đào Nha -Thụy Sĩ, một phóng viên hỏi rằng, một nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, Ronaldo sẽ về với CLB Al Nassr của Saudi Arabia với những ưu đãi tài chính rất khủng?

HLV Santos nói: “Làm sao tôi biết được chuyện này và làm sao tôi trả lời câu hỏi này vì nó không thuộc về tôi, tôi không biết và tôi cũng không cần biết, đó là quyết định của cậu ấy. Còn về thông tin Ronaldo đến Al Nassr, tôi chưa nghe bao giờ”.

Santos nói tiếp, "chúng tôi tập trung vào World Cup, vào trận gặp Thụy Sĩ, vậy thôi, tôi không quan tâm điều gì nữa”.

Về trận gặp Thụy Sĩ, HLV Santos không xác nhận Ronaldo có ra sân trong đội hình xuất phát hay không.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha nói rằng, "Mục tiêu của Bồ Đào Nha là phải đánh bại Thụy Sĩ để đi tiếp. Thụy Sĩ là một đội bóng, một tập thể chơi có kỷ luật, càng thi đấu, càng ấn tượng, không phải dễ gì chiếm ưu thế trước họ. Nhưng Bồ Đào Nha cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất là phải đánh bại Thụy Sĩ.

Áp lực ư? Tất nhiên là áp lực rồi, vòng Knock out, không có cơ hội để sửa sai, đội nào cũng áp lực cả. Với Bồ Đào Nha và với tôi, áp lực là điều tuyệt vời để làm nên chiến thắng. Vào vòng Knock out, mỗi chiến thắng làm cho đội trở thành ứng viên vô địch sáng giá hơn".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm