Tổng thống Biden đã khỏi COVID-19

(PLO)- Ngày 27-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ông đã khỏi COVID-19 sau năm ngày cách ly và sẽ quay trở lại Phòng Bầu dục để làm việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn thông tin từ bác sĩ Nhà Trắng Kevin O’Connor cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 vào tối 26-7 sau năm ngày cách ly và sẽ kết thúc “các biện pháp cách ly chặt chẽ”.

Trong một bản ghi chú gửi Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, bác sĩ O’Connor cho biết các triệu chứng của ông Biden đã “cải thiện đều đặn và ông gần như đã khỏi bệnh hoàn toàn”.

Tổng thống Biden đăng lên Twitter bức ảnh kết quả xét nghiệm âm tính và thông báo sẽ “trở lại Phòng Bầu dục”. Ảnh: TWITTER

Tổng thống Biden đăng lên Twitter bức ảnh kết quả xét nghiệm âm tính và thông báo sẽ “trở lại Phòng Bầu dục”. Ảnh: TWITTER

Bác sĩ O’Connor nói thêm rằng Tổng thống Biden sẽ tiếp tục đeo khẩu trang trong 10 ngày “bất cứ lúc nào ông ấy ở gần những người khác” để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh và sẽ tăng tần suất xét nghiệm nhằm phát hiện nguy cơ tái nhiễm.

Vào sáng 27-7, Tổng thống Biden cũng đã đăng lên Twitter bức ảnh kết quả xét nghiệm âm tính, thông báo sẽ “trở lại Phòng Bầu dục” và gửi lời "cảm ơn đến bác sĩ vì đã chăm sóc tốt", đồng thời cảm ơn tất cả người dân Mỹ vì đã ủng hộ ông.

Nhà lãnh đạo Mỹ có kết quả dương tính với COVID-19 vào ngày 21-7, dù đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ và tiêm hai mũi tăng cường. Ông được điều trị bằng thuốc kháng virus Paxlovid của hãng dược Mỹ Pfizer và chỉ bị những triệu chứng nhẹ như ngạt mũi, mệt mỏi, sốt cao, ho và đau nhức cơ thể.

Trước đó, trong cuộc họp báo với các phóng viên, ông Biden đã tiếp tục kêu gọi người dân Mỹ tiêm phòng và đeo khẩu trang để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng “thực tế nhiều người trong chúng ta vẫn sẽ mắc COVID-19 ngay cả khi chúng ta đã đề phòng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm