Tổng thống Biden đang ‘đánh giá lại’ quan hệ với Saudi Arabia

(PLO)- Tổng thống Biden đang xem xét đánh giá lại quan hệ với Saudi Arabia theo hướng cứng rắn hơn với vương quốc này sau khi OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng dầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - ông John Kirby ngày 11-10 cho biết Tổng thống Joe Biden đang đánh giá lại mối quan hệ của Mỹ với Saudi Arabia sau quyết định cắt giảm sản lượng dầu của nhóm Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) vào tuần trước.

Trả lời phỏng vấn đài CNN, ông Kirby nói: “Tôi nghĩ tổng thống hiểu rõ rằng đây [quan hệ với Saudi Arabia] là một mối quan hệ mà Mỹ cần tiếp tục xem xét, đánh giá lại”.

“Và chắc chắn sau quyết định của OPEC, tôi nghĩ ông ấy biết mình phải làm gì” - ông Kirby nói thêm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman tại Cung điện Al-Salam, thành phố Jeddah (Saudi Arabia) vào tháng 7. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman tại Cung điện Al-Salam, thành phố Jeddah (Saudi Arabia) vào tháng 7. Ảnh: REUTERS

Theo ông Kirby, Tổng thống Biden thất vọng về quyết định của OPEC+ và “ông ấy sẵn sàng làm việc với Quốc hội Mỹ để cân nhắc về tương lai của mối quan hệ với Saudi Arabia”.

“Tôi nghĩ rằng ông Biden sẵn sàng để bắt đầu bàn luận vấn đề đó [với Quốc hội]. Tôi không nghĩ ra bất cứ lý do gì để phải chờ đợi lâu hơn nữa” - ông Kirby nói thêm.

Ông Kirby cũng cho biết thêm rằng vấn đề về Saudi Arabia không chỉ liên quan đến xung đột ở Ukraine mà còn là vấn đề về lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

Trước đó, ngày 10-10, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ - ông Robert Menendez đã kêu gọi đóng băng mọi hợp tác của Mỹ với Saudi Arabia, cáo buộc vương quốc này hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, sau quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm