Sáng ngày 20-9 theo giờ Mỹ, năm kênh truyền hình của Mỹ (CBS, NBC, ABC, Univision, CNN) đã đồng loạt phát sóng các chương trình phỏng vấn Tổng thống Barack Obama.
Trong các chương trình này, Tổng thống Obama đề cập đến nhiều vấn đề, từ kinh tế, Afghanistan, phân biệt chủng tộc đến quyết định hủy bỏ kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan và Cộng hòa Czech. Tuy nhiên, vấn đề chủ chốt là kế hoạch cải cách y tế.
“Tiên hạ thủ vi cường”
Ông Obama là tổng thống Mỹ đầu tiên xuất hiện trên năm kênh truyền hình trong cùng một buổi sáng. Đây là nỗ lực to lớn của ông nhằm tiếp tục kêu gọi người dân ủng hộ kế hoạch cải cách y tế của ông. Trong các chương trình phỏng vấn, ông thừa nhận vẫn chưa thể làm người dân hiểu rõ kế hoạch này dù hàng tháng trời ông đã đi diễn thuyết ở các địa phương, phát biểu trước Quốc hội và trả lời phỏng vấn của giới truyền thông.
Phóng viên kênh ABC hỏi liệu có phải mở rộng đối tượng được bảo hiểm y tế đồng nghĩa với thuế sẽ tăng. Ông khẳng định mọi người dân phải có trách nhiệm mua bảo hiểm y tế nhưng không có nghĩa thuế sẽ tăng. Ông ví von, ai có xe hơi đều phải mua bảo hiểm xe nhưng đâu có ai phàn nàn điều đó làm tăng thuế.
Trả lời kênh CBS, ông khẳng định đối với các hộ gia đình có mức thu nhập trung bình dưới 250.000 USD/năm, tiền thuế sẽ không tăng. Trên kênh Univision, ông nói đảng Cộng hòa phản đối kế hoạch cải cách y tế của ông chỉ vì động cơ chính trị.
Ông Darrell West, Phó Giám đốc Học viện Brookings ở thủ đô Washington, Trưởng khoa Nghiên cứu nghệ thuật cầm quyền của học viện, đã khen ngợi ông Obama rằng qua các cuộc phỏng vấn, ông Obama đã biết thông qua truyền thông để tìm cơ hội truyền đạt thông điệp đến người dân.
Ông nhận định ông Obama đã “tiên hạ thủ vi cường”, vì nếu ông Obama không làm như vậy, những người phản đối kế hoạch cải cách y tế sẽ tận dụng truyền thông để phản ứng ngược lại.
Phản ứng của đảng Cộng hòa
Trong khi đó, đảng Cộng hòa đã gửi thư điện tử cho báo chí chỉ trích Tổng thống Obama đã thực hiện một bước đi không cần thiết và quá lố. Thư nói ông Obama đang liều lĩnh níu kéo người dân khi cứ tiếp tục thúc đẩy thông qua kế hoạch cải cách y tế.
Ông Castellanos, cố vấn đảng Cộng hòa, nhìn nhận đảng Cộng hòa đã thất bại trong việc tiếp cận công chúng vì không đưa ra được kế hoạch cải cách y tế khác và điều này có lợi cho ông Obama. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng có thể thông điệp kêu gọi ủng hộ của ông Obama sẽ không phát huy tác dụng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay.
Ông Castellanos nhận xét: “Khi bạn ném hòn sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng, mặt hồ sẽ gợn sóng. Nhưng khi bạn ném một hòn sỏi xuống mặt biển có sóng, sẽ chẳng có điều gì xảy ra. Đằng này ông Obama lại ném hòn sỏi xuống mặt biển đang đầy sóng”.
Đến giờ này, ngoài kế hoạch cải cách y tế của ông Obama, nhiều ủy ban của Quốc hội đã đề xuất nhiều dự án khác nữa. Ngày 22-9, Ủy ban Tài chính Thượng viện sẽ họp trong ba ngày để tranh luận về dự án cải cách y tế riêng của ủy ban này.
| Về cuộc chiến Afghanistan: Ông Obama nhận xét chiến lược đúng đắn sẽ mang lại chiến thắng và ông hoài nghi biện pháp tăng thêm quân. Về kinh tế: Ông Obama thừa nhận tình hình việc làm vẫn xấu trong năm nay nhưng ông tin sẽ sáng sủa trong năm tới. Về phân biệt chủng tộc: Ông Obama cho rằng một bộ phận dân Mỹ không thích ông làm tổng thống vì lý do ông là người gốc Phi. Tuần lễ bận rộn của Tổng thống Obama Ngày 23-9, tại New York, ông sẽ tham dự hội đàm ba bên với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas để bàn về tiến trình hòa bình Trung Đông. Hai ngày sau, ông tham dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt đầu tiên của Hội đồng Bảo an LHQ do tổng thống Mỹ chủ tọa để bàn về các thách thức hạt nhân. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Đại hội đồng LHQ. Cuối cùng là hội nghị thượng đỉnh các nước G20 ở Pittsburgh (bang Pennsylvania) trong hai ngày 24 và 25-9. Chương trình nghị sự sẽ tập trung đề ra đường lối sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế. TNL |
HỒNG CẨM (Theo New York Times, USA Today, AP)