Tổng thống Putin ký hiệp ước sáp nhập 4 tỉnh Ukraine

(PLO)- Tổng thống Vladimir Putin ký hiệp ước chính thức sáp nhập vào Nga bốn khu vực ly khai của Ukraine, tức hơn 15% lãnh thổ nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hiệp ước chính thức sáp nhập bốn khu vực của Ukraine (gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia) vào Nga, theo hãng tin Reuters.

Hạ viện Nga cho biết: “Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký 4 văn kiện về việc gia nhập của Donetsk, Luhansk, Zaporozhye và Kherson vào Liên bang Nga”.

“Ông ấy cũng đã ký ban hành các luật liên quan việc gia nhập” - Hạ viện Nga cho biết thêm.

Tổng thống Putin tại lễ sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào Nga ngày 30-9. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Putin tại lễ sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào Nga ngày 30-9. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó, ngày 4-10, Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) đã phê chuẩn các hiệp ước về việc sáp nhập 4 khu vực này (hơn 15% lãnh thổ Ukraine) vào Nga.

Ngày 3-10, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) cũng đã nhất trí thông qua các hiệp ước về việc sáp nhập.

Các khu vực trên đã tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga từ ngày 23-9 đến 27-9 với tỉ lệ đồng thuận rất cao: 99,23% ở Donetsk, 98,42% ở Luhansk, 93,11% ở khu vực Zaporizhia và 87,05% ở Kherson.

Việc sáp nhập bị Kiev và các đồng minh phương Tây coi là bất hợp pháp và nói rằng sẽ không công nhận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm