Tổng thư ký LHQ cân nhắc mở rộng thành viên Hội đồng Bảo an

(PLO)- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết đang xem xét nghiêm túc khả năng mở rộng số thành viên trong Hội đồng Bảo an, song nói rằng số lượng thành viên thường trực khó có thể thay đổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, đài RT dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết LHQ đang “thảo luận nghiêm túc” về đề xuất mở rộng Hội đồng Bảo an (HĐBA).

Tuy nhiên, ông Guterres cảnh báo rằng một số đề xuất của phương Tây về hạn chế quyền phủ quyết của các thành viên (nhằm vào Nga) có thể sẽ không được chấp thuận.

Phát biểu trong cuộc họp báo cuối cùng của năm 2022, ông Guterres nói rằng mặc dù số thành viên của HĐBA có thể được mở rộng, nhưng không ai trong số 5 thành viên thường trực của cơ quan này (gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp và Nga) sẽ có nguy cơ mất quyền phủ quyết, vì bất kỳ kế hoạch sửa đổi nào cũng đều có thể bị một trong 5 quốc gia trên phủ quyết.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres. Ảnh: RT

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres. Ảnh: RT

Được thành lập vào năm 1945, HĐBA có thể thực thi các biện pháp trừng phạt, cho phép hành động quân sự và đưa các vụ tranh chấp ra Tòa án Hình sự Quốc tế, nhưng chỉ với sự nhất trí của 5 thành viên thường trực.

HĐBA bao gồm 15 thành viên, 10 trong số đó có nhiệm kỳ 2 năm và không thể phủ quyết các nghị quyết.

Nhiều năm qua, Nga đã thể hiện sự ủng hộ đối với việc mở rộng HĐBA. Năm ngoái, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã kêu gọi cho phép các nước đang phát triển tham gia cơ quan này nhằm phá vỡ sự không cân xứng với phương Tây.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đã nhắc lại lời kêu gọi này vào tuần trước, cho rằng “HĐBA chỉ có thể được dân chủ hóa thông qua việc tăng cường đại diện từ các quốc gia châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh”.

Tuy nhiên, cả ông Lavrov và ông Nebenzia đều không đề cập việc bổ sung thêm các thành viên thường trực. Trong khi đó, tại cuộc họp Đại Hội đồng LHQ hồi tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington “ủng hộ việc tăng số lượng thành viên thường trực và không thường trực của hội đồng”.

Brazil, Đức, Ấn Độ, Nhật, Kenya, Mexico, Nigeria và Nam Phi đều bày tỏ sự quan tâm đến việc trở thành thành viên thường trực trong hội đồng trong những năm gần đây, theo RT.

Kể từ khi Nga ngăn chặn các nỗ lực do Mỹ lãnh đạo nhằm lên án chiến dịch quân sự của họ ở Ukraine thông qua HĐBA, Ukraine đã kêu gọi hội đồng này tìm ra cách loại bỏ quyền phủ quyết của Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm