Iran bị loại khỏi ủy ban về phụ nữ của LHQ

(PLO)- Iran bị loại khỏi Ủy ban về Địa vị Phụ nữ (CSW) của LHQ vì cáo buộc vi phạm quyền phụ nữ và trẻ em gái sau các vụ trấn áp biểu tình gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, Iran đã bị loại khỏi Ủy ban về Địa vị Phụ nữ (CSW) của Liên Hợp Quốc (LHQ) vì nhiều nước cho rằng Tehran vi phạm quyền phụ nữ và trẻ em gái sau các vụ trấn áp biểu tình liên quan cái chết của một cô gái bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ, theo hãng tin Reuters.

Tại cuộc họp ngày 14-12, Mỹ đã soạn thảo dự thảo nghị quyết về việc “loại Iran khỏi Ủy ban về Địa vị Phụ nữ (CSW) có hiệu lực ngay lập tức trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026” và đệ trình lên Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ (ECOSOC).

Dự thảo nghị quyết sau đó được thông qua với 29/54 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 16 phiếu trắng.

Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo loại bỏ Iran khỏi Ủy ban Địa vị Phụ nữ (CSW) tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) ngày 14-12. Ảnh: REUTERS

Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo loại bỏ Iran khỏi Ủy ban Địa vị Phụ nữ (CSW) tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) ngày 14-12. Ảnh: REUTERS

Nói với Reuters sau cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho biết: “Việc loại Iran khỏi ủy ban là điều cực kỳ cần thiết đối với phụ nữ nước này”.

“Phụ nữ Iran nhận được một thông điệp mạnh mẽ từ LHQ rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ họ và sẽ tiếp tục lên án Iran. Chúng tôi sẽ không để Iran ngồi trong Ủy ban Địa vị Phụ nữ và tiếp tục tấn công phụ nữ” - bà nói thêm.

Về phía Iran, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani gọi động thái của Mỹ là bất hợp pháp và “có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng”.

Phó đại diện thường trực của Iran tại LHQ Zahra Ershadi lên án Mỹ và các nước đề ra dự thảo, nói rằng Iran sẽ tiếp tục cam kết bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái cho dù không còn nằm trong ủy ban.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm