Tổng thư ký NATO nói về khả năng cho Ukraine dùng F-16 đánh sang Nga

(PLO)- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng việc Ukraine sử dụng F-16 đánh sang Nga sẽ không làm leo thang căng thẳng vì Kiev có quyền tự vệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng việc Ukraine sử dụng tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp để đánh sang Nga sẽ không làm leo thang căng thẳng, theo trang web của NATO (nato.int).

Phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO, ông Jens Stoltenberg nói rằng dù các đồng minh phương Tây “có những hạn chế khác nhau trong việc sử dụng vũ khí của họ” nhưng ông hoan nghênh việc các đồng minh nới lỏng hạn chế để Ukraine có thể tấn công các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga.

“Nga đã tấn công Ukraine và đó là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Theo luật pháp quốc tế, Ukraine có quyền tự vệ và quyền này bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga” - ông Stoltenberg nói.

Tổng thư ký NATO bình luận việc Ukraine sử dụng F-16 đánh sang Nga
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo ngày 13-6 tại thủ đô Brussel (Bỉ). Ảnh: GETTY IMAGES

Người đứng đầu NATO cho rằng “tự vệ không phải là leo thang” mà tự vệ là một quyền được ghi trong Hiến chương Liên hợp quốc.

“Chúng tôi có quyền giúp Ukraine bảo vệ quyền đó. Bằng cách đó, các đồng minh NATO sẽ không trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột” - ông Stoltenberg trả lời câu hỏi về khả năng Ukraine sử dụng F-16 đánh sang Nga.

Theo Tổng thư ký NATO, Nga đã mở một mặt trận mới ở phía bắc tỉnh Kharkiv (gần biên giới Nga - Ukraine) và tấn công vào Ukraine “trực tiếp từ lãnh thổ Nga”.

“Nếu binh sĩ, pháo binh và khẩu đội tên lửa Nga yên vị ngay sát biên giới thì việc tự vệ của Ukraine sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Tôi muốn nói rằng Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga, đó là một phần quyền tự vệ và chúng tôi có quyền hỗ trợ Kiev phòng thủ” - ông Stoltenberg nói thêm.

Moscow chưa bình luận phát ngôn của Tổng thư ký NATO liên quan việc Ukraine sử dụng F-16 đánh sang Nga.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào sâu bên trong lãnh thổ Nga đều sẽ bị trả đũa.

Ông Putin đề xuất Nga có thể cung cấp vũ khí tầm xa cho các bên thứ ba tấn công tài sản quân sự của phương Tây.

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) - ông Andrey Kartapolov cảnh báo rằng Moscow sẵn sàng nhắm mục tiêu vào bất kỳ sân bay nào có tiêm kích F-16 được Ukraine sử dụng để tấn công Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm