TP.HCM sẽ ra mắt nhiều chương trình cải thiện môi trường

(PLO)- TP.HCM sẽ đánh giá, khen thưởng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng tại khu dân cư, trường học, các cơ sở tôn giáo...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa đưa ra kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng ứng tháng hành động vì môi trường trên địa bàn năm 2023.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường tại địa phương. Bên cạnh đó, đánh giá, khen thưởng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng tại các khu dân cư, trường học, các cơ sở tôn giáo...; vinh danh các gương điển hình, có đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường của TP.

Cụ thể, TP.HCM dự kiến sẽ tổ chức ngày hội sống xanh vào ngày 3 đến 4-6 với mục đích tạo các sân chơi lành mạnh, bổ ích và truyền cảm hứng cho nhiều nhóm đối tượng dân cư tìm hiểu và thực hành các giải pháp tiêu dùng bền vững, hình thành lối sống thân thiện với môi trường. Tại đây, các cá nhân, tổ chức sẽ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Ngoài ra, TP còn tổ chức ngày hội thi xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng tại khu dân cư năm 2023 cấp TP. Thời gian tổ chức hội thi từ tháng 2 đến tháng 5, từ các công trình tham gia thi sẽ đánh giá hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng tại các khu dân cư nhằm tuyên dương, khen thưởng và giới thiệu nhân rộng trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, TP còn tổ chức nhiều hội thi như: hội nghị tuyên dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo; Hội thi tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường dành cho đoàn viên thanh niên.

Ngày 21-2, UBND TP.HCM có quyết định công nhận giải thưởng môi trường TP HCM lần thứ tư - năm 2021 đối với 18 tập thể và tám cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường TP.HCM, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của TP.

Cụ thể, giải tập thể bao gồm: phòng TN&MT quận Bình Thạnh, ban quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh- Củ Chi; trường mầm non Tân Định (quận 1); trường mầm non Nguyễn Cư Trinh (quận 1); trường mầm non 19/5 (quận 8); công ty TNHH MTV dịch vụ công ích huyện Cần Giờ.

Giải cá nhân bao gồm: bà Châu Phụng Chi, phòng TN&MT quận 1; bà Nguyễn Thị Bạch Yến, hiệu trưởng trường mầm non 19/5 (quận 10); bà Đoàn Thị Cẩm Tú, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ quận 3; ông Huỳnh Đức Hoàn, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm