Tranh cãi đá 11m, huyền thoại chỉ trích Sterling, Grealish hèn nhát

Sáng nay (12-7), tuyển Anh nhận thất bại cay đắng trong loạt sút luân lưu trước người Ý ở chung kết Euro 2020 ngay trên sân nhà Wembley.

Hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu rồi Anh thua Ý 2-3 trong loạt sút luân lưu định mệnh. Đáng chú ý, có đến 3 cầu thủ Anh đá hỏng 11m lần lượt là Rashford, Sancho và Saka.

Saka đá hỏng quả 11m quyết định. ẢNH: GETTY

Ba cầu thủ này đều vào sân từ ghế dự bị, trong đó Rashford và Sancho được HLV Gareth Southgate đưa vào sân phút 120 chỉ để đá 11m. Hai cầu thủ đá thành công cho Anh là Maguire và Kane.

Sau trận đấu, HLV Southgate khẳng định ông là người chỉ định sẵn các cầu thủ đá luân lưu và nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của Anh. Quyết định để Saka, cầu thủ mới 19 tuổi đá loạt luân lưu thứ 5 quyết định của Southgate là rất khó hiểu và gây nhiều tranh cãi.

Huyền thoại bóng đá Anh được ghi tên trong đại lộ danh vọng Premier League và là cựu đội trưởng Manchester United Roy Keane đã chỉ trích quyết định trên rất nặng nề. Cựu sao người Ireland này cho rằng Sterling, Grealish đã hèn nhát không bước lên phía trước cậu bé như Saka lãnh nhiệm vụ đá penalty cho tuyển Anh.

Roy Keane cho rằng... ẢNH: ITV

... Sterling với tư cách là đàn anh trong đội phải nhận trách nhiệm đá 11m. ẢNH: GETTY

Bình luận trực tiếp trận đấu trên sóng truyền hình ITV, Roy Keane chia sẻ gay gắt, “Nếu bạn là Grealish hay Sterling, bạn không thể để một đứa trẻ như Saka bước lên trước mặt mình. Bạn không thể ngồi đó và nói “Tôi thấy một đứa trẻ bước lên trước mặt tôi, trong khi tôi chơi nhiều trận hơn, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn…”. Sterling là cầu thủ đã giành những danh hiệu vô địch.

Tôi không nói rằng các cầu thủ không có sự chuẩn bị nhưng bạn không thể ngồi yên đó. Đá penalty rất khó khăn. Bạn phải đến trước mặt đứa trẻ và nói “nghe này, tôi sẽ bước lên lãnh trách nhiệm đá penalty thay cậu”.

Trong khi đó, Gary Neville dù đồng tình với nhận định của đồng đội cũ trong màu áo MU Roy Keane nhưng anh có những bình luận nhẹ nhàng hơn. Cựu hậu vệ phải tuyển Anh này tin rằng tuyển Anh đã lựa chọn trước cầu thủ nhận trách nhiệm đá 11m.

Saka được các đồng đội an ủi. ẢNH: GETTY

Neville nói, “Khi tôi thấy Saka tiến lên, chúng tôi đã mong đợi người đó phải là Sterling hoặc Grealish. Nhưng tuyển Anh chắc chắn đã xem xét lựa chọn cầu thủ đá 11m. Vì vậy, tôi cho rằng điều đó không ổn khi họ chọn Saka. Gareth Southgate có thể nhìn vào năng lực và chọn những chàng trai có nhiều khả năng sút thắng trên chấm 11m nhất”.

Cựu tiền đạo tuyển Anh Ian Wright đồng ý với nhận định của Neville khi ông nhấn mạnh đến việc Rashford và Sancho chỉ vào sân ở phút 120. Nó cho thấy Southgate đã tính toán từ trước trong loạt đá luân lưu.

Wright nói, “Tôi chắc chắn rằng họ đã bàn bạc từ trước. Những cầu thủ này biết rằng họ sẽ nhận lấy quả bóng để thực hiện loạt sút phạt đền. Đó là lí do vì sao Rashford và Sancho vào sân muộn. Với những người được chọn, bạn luôn hi vọng họ có thể ghi bàn.

Nhưng áp lực trên sân vận động Wembley trong trận chung kết còn lớn hơn những áp lực mà tôi từng nghĩ về nó. Ngay cả quả phạt đền của Rashford, cậu ấy không thành công nhưng cậu ấy luôn cố đá quả bóng vào lưới”.

Wright khẳng định HLV Southgate tung Rashford và Sancho vào sân chỉ để đá luân lưu. ẢNH: GETTY

Neville tuyên bố thứ tự các cầu thủ đá penalty của tuyển Anh cũng đã được lựa chọn từ trước. Nó dựa trên các buổi tập đá 11m của tuyển Anh xem ai là người dứt điểm tốt nhất.

Neville nói tiếp, “Tuyển Anh đã tập luyện nó vài tuần trong đại bản doanh của đội. Họ xem ai là người ghi bàn nhiều nhất và có thành tích tốt nhất trên chấm penalty. Nó dựa trên khoa học và số liệu.

Rashford đá quả bóng ra ngoài ở thời điểm quan trọng. Bạn sẽ tranh luận rằng một cầu thủ sút 11m kém hơn như Sancho sẽ luôn đá không thành công nếu sút theo cách đó. Điều này cũng tương tự như Saka. Donnarumma là thủ môn xuất sắc và khi cậu ấy bay về hướng đó, cậu ấy có cơ hội tuyệt vời để cản phá”.

Các cầu thủ Anh buồn bã và thất thần sau trận đấu. ẢNH: GETTY

Keane không đồng ý với quan điểm về việc tuyển Anh chọn trước thứ tự cầu thủ đá pen của Neville. Keane khẳng định tuyển Anh không thể lặp lại sai lầm là chọn cầu thủ đá 11m dựa trên số liệu thống kê trong các buổi tập.

“Tôi bị hấp dẫn khi họ nói rằng họ lập kế hoạch dựa trên số liệu, khoa học thể thao. Bạn không thể lặp lại điều đó. Bạn không thể lặp lại sai lầm khi bước vào trận chung kết vĩ đại trước người hâm mộ với 1 thủ môn khổng lồ trước mặt.

Mike Tyson từng nói “Mọi người đều có một kế hoạch cho đến khi họ bị đấm vào mặt". Đối với tất cả các kế hoạch của tuyển Anh, mọi thứ đều không hiệu quả”.

Trong khi đó, chuyên gia sút phạt đền trong màu áo tuyển Anh và Chelsea trước đây, Frank Lampard cảm thấy quá khó để chọn một cầu thủ đủ tự tin bước lên chấm 11m và nếu chọn Sterling cũng không phải là phương án tốt nhất. Cựu HLV của Chelsea này cũng chúc mừng chiến thắng của tuyển Ý.

Lampard khẳng định Ý xứng đáng vô địch Euro 2020. ẢNH: GETTY

Lampard nói với BBC, “Từ góc độ bóng đá thuần túy, tuyển Ý xứng đáng giành chiến thắng.  Trên sân tập đằng sau cánh cửa đóng kín, các cầu thủ đá 11m dễ dàng hơn.

Trên sân vận động, nó có mức độ áp lực hoàn toàn khác. Tôi không chắc Raheem Sterling có thể thực hiện chính xác nếu được chọn đá 11m. Bạn đang cố gắng phân tích những thứ rất khó phân tích”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm