Tranh chấp về tăng giá gửi xe chung cư Artemis, chủ đầu tư không lùi bước

(PLO)- Tranh chấp chung cư Artemis Hà Nội tiếp tục nóng khi chủ đầu tư ra thông báo giữ nguyên mức tăng giá gửi xe, bất chấp ý kiến từ quận Thanh Xuân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 21-11, cư dân chung cư Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết vừa nhận được thông báo mới nhất của chủ đầu tư tòa nhà, Công ty CP MHL, về vấn đề tăng giá gửi xe.

Văn bản ngày 20-11 của MHL cho hay họ đã nhận được công văn ngày 16-11 của UBND quận Thanh Xuân liên quan đến việc tăng giá trông giữ phương tiện giao thông tại hầm tòa nhà Artemis.

Cư dân chung cư Artemis không chấp nhận việc tăng giá gửi xe
Không chấp nhận việc tăng giá gửi xe, ô tô của cư dân Artemis không được xuống hầm, nên đỗ bên ngoài lối ra vào.

Trong công văn này, quận Thanh Xuân cho biết sau khi nhận được phản ánh của cư dân thì đã trao đổi và nhận được văn bản giải trình của Công ty MHL. Quá trình xem xét sau đó, quận Thanh Xuân thấy rằng việc tăng giá trông xe tại chung cư Artemis phải căn cứ vào mục II, phục lục giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn Hà Nội, ban hành theo Quyết định 44 năm 2017 của UBND thành phố.

Khung giá này được áp dụng cho khu vực nằm trên các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 3 và trên vành đai 3.

Chiếu theo quy định này, cư dân Artemis chỉ phải nộp phí giữ xe không vượt quá 1,3 triệu đồng/tháng (ban ngày), 1 triệu đồng/tháng (ban đêm) và 1,8 triệu đồng/tháng (cả ngày đêm) đối với xe đến 9 chỗ ngồi...

Dù chính quyền hướng dẫn vậy nhưng MHL cho rằng ý kiến của UBND quận Thanh Xuân chưa xét tới việc hầm gửi xe Artemis được đầu tư hệ thống trông giữ xe thông minh, nên áp các quy định nêu trên về khung giá trông giữ phương tiện giao thông là không phù hợp.

Vì vậy Công ty MHL cho biết sẽ gửi văn bản đề nghị UBND quận Thanh Xuân làm rõ và có hướng dẫn cụ thể. Còn trong thời gian này, vẫn áp dụng mức giá trông giữ xe mới đã gửi thông báo đến cư dân.

Mức giá mới này áp dụng từ 1-11 và như PLO đã đưa tin, là cao gấp 2-3 lần so với hướng dẫn của quận Thanh Xuân.

Ghi nhận sáng nay, nhiều cư dân Artemis tiếp tục từ chối chấp nhận mức giá gửi xe mới này và vì vậy không được bảo vệ chung cư chấp nhận cho xe vào hầm. Anh Nguyễn Trường Sa, người sở hữu căn hộ tầng 23 nằm trong số đó, vì vậy tiếp tục đậu xe bên ngoài, ngay lối lên xuống hầm gửi xe.

Đây là các diễn biến mới nhất khi mà ngày đối thoại đang tới gần. Trong văn bản thông báo ngày 14-11 vừa qua, Công ty CP MHL cho biết sẽ tổ chức đối thoại với cư dân nhưng chỉ trong phạm vi 20 người đại diện, đăng ký trước và phải thông báo trước nội dung làm việc với chủ đầu tư. Còn từ phía cư dân, các trưởng tầng đã ký văn bản đề nghị chủ đầu tư làm việc với tất cả các căn hộ, vào ngày 24-11.

Tranh chấp tại các chung cư là vấn đề phức tạp tại Hà Nội, TP.HCM những năm gần đây. Với chung cư Artemis, căng thẳng giữa cư dân và chủ đầu tư MHL những ngày này bắt nguồn từ thông báo đơn phương tăng giá gửi xe lên rất cao so với mức đã thỏa thuận ổn định từ năm 2018. Đã có lúc cư dân căng băng rôn phản đối đồng thời gửi văn bản phản ánh đến UBND quận Thanh Xuân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm