Mục sư Nguyễn Tợi, Hội trưởng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam khẳng định việc đón nhận Giấy chứng nhận là một mốc son và cũng là một dấu ấn lịch sử của Giáo hội.
Việc này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Chính phủ mà còn là cơ hội để mọi tín hữu trong Giáo hội được góp phần hành đạo gắn bó với dân tộc theo đúng đường hướng "Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc.
Từ đây, Giáo hội sẽ được tiến hành đào tạo chức sắc, củng cố tổ chức, xây dựng cơ sở thờ tự, vận động các chức sắc, tín hữu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống "Tốt đời Đẹp Đạo" chấp hành pháp luật Nhà nước, Mục sư nói.
Được thành lập tháng 9/1956 tại Đà Nẵng, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam hoạt động chủ yếu ở các tỉnh duyên hải miền Trung và Bắc Tây Nguyên.
Đến nay, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam có trên 21.000 tín đồ, trong đó gần 18.000 tín đồ là đồng bào dân tộc thiểu số; hơn 200 mục sư, truyền đạo và người đứng đầu điểm nhóm; 4 Hội thánh (chi hội) cơ sở, 200 điểm nhóm, phân bố ở 14 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung-Tây Nguyên.
Theo TTXVN