Trẻ làm công việc nguy hiểm đang gia tăng

Qua khảo sát hơn 140 nước, báo cáo ghi nhận năm 2010 có 71 nước sử dụng lao động trẻ em (chủ yếu ở châu Phi, châu Á và Mỹ La tinh) để sản xuất khoảng 130 loại sản phẩm, chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp và thủ công.

Châu Á dẫn đầu về sử dụng lao động trẻ em. Trong châu Á đứng đầu là Ấn Độ. Trẻ em Ấn Độ sản xuất hơn 20 loại sản phẩm. Ấn Độ cũng đứng đầu thế giới về tình hình cưỡng bức lao động trẻ em và sử dụng lao động trẻ em dưới hình thức học nghề. Bangladesh đứng thứ hai và thứ ba là Philippines.

Báo cáo dẫn số liệu của Tổ chức Lao động thế giới cho thấy hơn 50% trong 215 triệu trẻ em trên thế giới đang làm công việc nguy hiểm. Đặc biệt trẻ 15-17 tuổi làm công việc nguy hiểm đang gia tăng.

Theo báo cáo, khoảng 1/3 trong hơn 140 nước được khảo sát chưa xác định được lao động nào là nguy hiểm đối với trẻ em, một số nước chưa xác định được lứa tuổi tối thiểu tham gia lao động nguy hiểm, thiếu biện pháp giám sát hoặc ngăn cấm đưa trẻ em làm lao động nguy hiểm.

ĐĂNG KHOA (Theo Dol.gov, AFP, Market Watch)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm