Ngày 8-7, trả lời PLO, Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, xác nhận đơn vị đang tích cực phối hợp Bộ Công an, công an các tỉnh và lực lượng chức năng Campuchia mở rộng điều tra, triệt phá một ổ, nhóm tội phạm quốc tế chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản.
Bóc gỡ ổ, nhóm tội phạm xuyên quốc gia
Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị) đã phát hiện ổ, nhóm tội phạm gồm khoảng 150 người, chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm của người dân để cưỡng đoạt tài sản.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã báo cáo Bộ Công an và xác lập chuyên án bí số CĐA1 để đấu tranh. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị được giao trọng trách Trưởng ban chuyên án, trực tiếp chủ trì phối hợp với công an các địa phương và các cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai phá án.
Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Trưởng Ban chuyên án cho biết, chuyên án diễn ra trong bối cảnh các địa phương đang khẩn trương chuẩn bị công tác nhân sự và phương sáp nhập, hợp nhất chính quyền hướng đến Đại hội Đảng các cấp.
Lợi dụng điều này, nhóm tội phạm đã tập trung vào những người là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, công chức... để dẫn dụ vào những kịch bản tinh vi được dựng sẵn nhằm cưỡng đoạt tài sản và buộc nạn nhân phải thực hiện theo mọi yêu cầu của chúng.
Ngay sau khi nắm bắt và được Bộ Công an đồng ý, Ban chuyên án đã khẩn trương lên phương án đấu tranh, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, gây bất ổn tình hình an ninh trước thềm sáp nhập và Đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 25 người về tội Cưỡng đoạt tài sản và đang tiếp tục đấu tranh.
Thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản tinh vi
Theo Ban chuyên án, ổ nhóm tội phạm nói trên do nhiều người nước ngoài là người Đài Loan, Trung Quốc… cầm đầu, liên kết với người Việt Nam hoạt động tại các khu vực như Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia).
Trong giai đoạn đầu tại Việt Nam, từ ngày 26-2 đến 3-3, Ban chuyên án đã chủ trì, phối hợp với công an các tỉnh, thành và các cục nghiệp vụ Bộ Công an triệu tập, làm rõ 15 người liên quan đến hoạt động tống tiền trên không gian mạng và vận động 5 người khác ra đầu thú.
Tổ chức tội phạm này hoạt động với nhiều bộ phận tinh vi gồm: Bộ phận "Quản lý" là những người cầm đầu, lập nhóm và nhận báo cáo; Bộ phận "Tìm kiếm thông tin mục tiêu" có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin bị hại trên không gian mạng; Bộ phận "Nuôi khách" có nhiệm vụ kết bạn, tạo tình cảm với những người bị dẫn dụ.
Sau khi có thông tin, bộ phận "Tạo hình ảnh, video nhạy cảm" có nhiệm vụ cắt ghép, tạo lập hình ảnh và video nhạy cảm. Tiếp đó, bộ phận "Tống tiền" sẽ gửi những hình ảnh, video nhạy cảm này đe dọa các nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản. Cuối cùng, bộ phận "Đối soát dòng tiền, rửa tiền" có nhiệm vụ cung cấp tài khoản ngân hàng, kiểm tra và rửa tiền bằng tiền điện tử USDT.
Theo Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Phó Trưởng ban Chuyên án CĐA1, sau khi có thông tin cá nhân, những người trong ổ nhóm tội phạm này sẽ dùng facebook, zalo ảo với hình đại diện là những người có ngoại hình trẻ đẹp để liên lạc.
Khi tiếp cận được, bộ phận “Nuôi khách” sẽ dụ dỗ, thu thập thông tin để tạo lập video, hình ảnh nhạy cảm để đe dọa, tống tiền. Vì sợ ảnh hưởng cuộc sống, công việc nên nhiều bị hại đã chuyển tiền cho nhóm tội phạm mà không trình báo với cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, giai đoạn đấu tranh trong nước đã bắt giữ nhiều người liên quan trong đường dây, từng bước làm rõ các mắt xích và điểm mấu chốt của chuyên án.
Phá án tại Campuchia
Từ cơ sở pháp lý quan trọng nói trên, Ban chuyên án đã tiến hành phá án tại “sào huyệt” của nhóm tội phạm chuyên tống tiền qua mạng ở Campuchia.
Ban chuyên án đã cử nhiều đợt sang Campuchia nắm tình hình, họp bàn với cơ quan đại diện Công an Việt Nam và lực lượng chức năng Campuchia. Đại tá Lê Văn Hóa, Trưởng ban Chuyên án, cũng đã trực tiếp cùng trinh sát sang Campuchia để tìm phương án, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo kế hoạch phá án.
Ban chuyên án xác định nhóm tội phạm có hơn 100 người đang hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng. Đồng thời, xác định được những kẻ cầm đầu và thủ đoạn hoạt động của chúng.
Từ đây, Ban chuyên án đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để làm việc, họp bàn với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Nội vụ (Campuchia) nhằm thống nhất phương án phối hợp đấu tranh.
Trong hai ngày 6-4 và 7-4, Ban chuyên án đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia tổ chức đấu tranh và đã tiếp nhận, di lý ba người gồm: Tẩn Quang Huy (20 tuổi), Tấn Tuấn Anh (26 tuổi) cùng ở Lào Cai và Vũ Đình Nhân (28 tuổi, Ninh Bình) về Việt Nam để đấu tranh làm rõ.
Bước đầu, Ban chuyên án xác định trong 20 tài khoản dùng để nhận tiền của bị hại, 11/20 tài khoản có tổng giao dịch gần 300 tỉ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", khởi tố 25 bị can về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và khởi tố 1 bị can về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".
Công an tỉnh Quảng Trị đang tích cực phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh và lực lượng chức năng Campuchia để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.