Triệt phá nhóm trộm xe máy liên tỉnh có thủ đoạn tinh vi

(PLO)- Đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh đã gây ra 11 vụ trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa vừa bị Công an TX. Nghi Sơn (Thanh Hóa) triệt phá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-7, Công an TX. Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết đã điều tra, làm rõ và phá chuyên án 522T, bắt giữ nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh do Nguyễn Xuân Dũng (39 tuổi), Nguyễn Bá Quyền (38 tuổi) đều ở xã Quỳnh Vinh, TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, chỉ tính từ tháng 3-2022 đến khi bị bắt, nhóm trộm đã gây ra 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TX. Nghi Sơn, huyện Nông Cống, Như Thanh (Thanh Hóa) và TX. Thái Hòa (Nghệ An).

Dũng và Quyền khai nhận để tiêu thụ số xe máy trộm cắp được, cả hai đã thuê xe vận chuyển vào TX. Đông Hà (Quảng Trị) bán cho Nguyễn Công Sinh (23 tuổi) chuyên tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Nhóm trộm cắp xe máy Dũng, Quyền, Linh (từ trái qua) bị Công an TX. Nghi Sơn bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm trộm cắp xe máy Dũng, Quyền, Linh (từ trái qua) bị Công an TX. Nghi Sơn bắt giữ.

Ảnh: Công an cung cấp

Công an TX. Nghi Sơn cho biết, đây là nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khám xét nơi ở, lực lượng công an đã thu giữ nhiều vam phá khóa, chìa khóa đa năng và các biển số xe máy.

Công an TX. Nghi Sơn nhận định, thủ đoạn của nhóm đối tượng trộm cắp xe máy là lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ các phương tiện để thực hiện hành vi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm