Kết thúc vòng chung kết U-20 nữ châu Á:

Triều Tiên, Nhật Bản “nợ nần” sòng phẳng

(PLO)- Sau khi đàn chị đội tuyển Triều Tiên thua Nhật Bản hai trận quan trọng, nay đàn em "đòi nợ" thành công. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giải trẻ nữ châu Á kết thúc ở Tashkent, theo đó U-20 Triều Tiên đánh bại U-20 Nhật Bản 2-1 lên ngôi vô địch.

Coi như “nợ nần” sòng phẳng. Ở trận chung kết nữ bóng đá ASIAD 19 hồi tháng 10 năm ngoái, tuyển Nhật Bản đánh bại tuyển Triều Tiên 4-1 dành tấm HCV, nửa tháng trước, Nhật Bản lại đánh bại tiếp Triều Tiên lấy vé đi Olympic Paris.

CK-Nhat-Trieu.jpg
Trận chung kết bóng đá nữ trẻ châu Á nhưng chất lượng cực cao giữa Triều Tiên (đỏ) và Nhật Bản vì họ ở đẳng cấp thế giới. Ảnh: AFC

...Nay tại giải trẻ U-20 nữ châu Á, các cô gái trẻ Triều Tiên đã hai lần đánh bại U-20 Nhật từ vòng bảng cho đến trận tranh ngôi vô địch.

Bảng B, Triều Tiên cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. Kết thúc vòng bảng, Triều Tiên lên ngôi nhất khi hòa Trung Quốc 1-1, thắng Việt Nam 6-0, thắng Nhật Bản 1-0.

CK-Nhat-Trieu-3.jpg
Chae Un-yong của Triều Tiên được chọn cầu thủ xuất sắc giải. Ảnh: AFC

Vào bán kết, Triều Tiên gặp Hàn Quốc và đánh bại đối thủ 3-0, còn Nhật Bản đánh bại Úc 5-1... Hai đội tái đấu ở chung kết.

Dù Triều Tiên bị thủng lưới trước trước sự quyết tâm cao độ của các cô gái Nhật Bản quyết “tìm thêm nợ” trước Triều Tiên.

CK-Nhat-Trieu-5.jpg
Ghi bốn bàn tại giải và hai kiến tạo Maya Hijikata của Nhật trở thành vua phá lưới. Ảnh: AFC

Tsujisawa đã có bàn thắng cho Nhật ngay phút 20, tuy nhiên các cô gái Triều Tiên càng quyết tâm cao độ hơn khi ở phút 44 Jon Ryong-Jong có bàn san bằng cho Triều Tiên trước khi hiệp 1 khép lại.

Một trận chung kết bóng đá trẻ nữ châu Á nhưng chất lượng trận đấu rất cao, bởi đơn giản hai đội không chỉ thuộc đẳng cấp hàng đầu châu lục mà ở đẳng cấp thế giới. Sức mạnh, sức bền của các cầu thủ nữ tuổi dưới đôi mươi nhưng rất ấn tượng.

CK-Nhat-Trieu-2.jpg
Chae Un-gyong (chị gái của Chae Un Yong) nhận giải Thủ môn xuất sắc. Ảnh: AFC

Bước vào hiệp 2 kịch tính tiếp tục lên cao. Hai đội chơi rất kín kẽ phần sân nhà nhưng những pha phản công rất sắc nét.

Sự quyết tâm của các cô gái Triều Tiên đã được đền đáp ở phút 86, khi Jon Ryong-jong hoàn thành cú đúp và giúp Triều Tiên ngược dòng thành công thắng chung cuộc 2-1.

Có bàn thắng, thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu, các cô gái Triều Tiên chơi “đổ bê tông” để bảo vệ kết quả mong manh của trận chung kết rất chất lượng này và thành công.

Như vậy sau khi đàn chị, đội tuyển quốc gia nữ Triều Tiên thua Nhật ở hai trận đấu quan trọng thì nay đàn em U-20 Triều Tiên đã “đòi nợ” thành công và lên ngôi châu Á.

Ở trận tranh hạng ba, Úc thắng Hàn Quốc 1-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm