Trọng tài sai, quân bầu Đức ôm hận

(PLO)- HA Gia Lai gồng mình đá trên sân Hàng Đẫy đông nghẹt khán giả nhưng vẫn không thể chống đỡ sức mạnh của Hà Nội FC, lại còn bị trọng tài FIFA Ngô Duy Lân bỏ qua một quả phạt đền trông thấy rõ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi dư luận còn đang bàn tán tình huống Duy Mạnh giẫm vào chân Bruno khiến anh này ngã lăn quay trong vòng cấm Hà Nội thì chính Ban trọng tài VFF đã lên tiếng trọng tài Ngô Duy Lân sai. Đánh giá của người trong cuộc dẫu vô tình hay cố ý cũng chẳng khác gì hành động đổ thêm dầu vào lửa để giới hâm mộ HA Gia Lai phán xét trọng tài góp phần làm thay đổi kết quả trận đấu.

Trọng tài Ngô Duy Lân đã điều khiển rất tốt trận đấu, trừ mỗi tình huống phạm lỗi rõ ràng của Duy Mạnh bị bỏ qua. Ảnh: HOÀNG HẢI THỊNH

Trọng tài Ngô Duy Lân đã điều khiển rất tốt trận đấu, trừ mỗi tình huống phạm lỗi rõ ràng của Duy Mạnh bị bỏ qua. Ảnh: HOÀNG HẢI THỊNH

Pha bóng nhạy cảm này diễn ra ở phút 33, khi chưa có bàn thắng nào cho hai đội trong trận đấu căng thẳng được ví von là “siêu kinh điển V-League”. Ban trọng tài nhanh nhảu đưa ra nhận định trọng tài Lân đứng rất gần tình huống với một góc quan sát thuận lợi, lẽ ra phải thổi phạt trung vệ Duy Mạnh và cho HA Gia Lai một quả phạt đền. Và nếu đội bóng phố núi có bàn thắng, cùng với việc Duy Mạnh bị thẻ vàng thứ hai phải rời sân thì không chắc Hà Nội đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Đã lâu lắm rồi sân Hàng Đẫy mới có đến 12.000 khán giả ngồi chật cứng các khán đài. Và cũng tròn 10 năm, quân của bầu Đức không thể nếm mùi chiến thắng ở đây. Đáng tiếc trận đấu có tính quyết định đến ngôi vô địch lượt đi V-League 2022 lại bị nằm trong vòng nghi vấn tiếng còi thiên vị Hà Nội.

Bầu Hiển rất khoái chí với chiến thắng đã móc hầu bao ra thưởng ngay cho thầy trò HLV Chun Jae-ho 3 tỉ đồng. Động tác của ông bầu này được so sánh với trận đấu trước, Hà Nội đá thắng Bình Định cũng có đầy cầu thủ ngôi sao ngay trên sân khách nhưng chỉ khi thắng đội bóng của bầu Đức, ông mới vung tiền thưởng lớn.

Cũng rất ít khi người ta thấy HLV Kiatisak hay cười và làm duyên trước ống kính của giới truyền thông, thì ở trận thua đau Hà Nội, cựu HLV đội tuyển Thái Lan vài lần nổi cáu trên sân. Rõ ràng Zico Thái rất mong thắng đối thủ Hà Nội, không chỉ làm vui lòng bầu Đức mà còn gửi lời tuyên chiến mạnh mẽ hơn đến chướng ngại lớn nhất trên đường đua vô địch của đội bóng phố núi.

Tuy nhiên, HLV Kiatisak cũng rất nhún nhường khi cho rằng HA Gia Lai đã không thể gây bất ngờ trên sân Hàng Đẫy. Điều này cho thấy Zico Thái biết tự đặt CLB của mình ở thế kèo dưới, dù các học trò của ông đã chơi đúng chiến thuật của ban huấn luyện.

Kiatisak hứa hẹn trận lượt về trên sân nhà Pleiku sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi Hà Nội khi vừa bị ngắt mạch năm trận toàn thắng và mất ngôi vô địch lượt đi V-League 2022 về tay đối thủ khó chịu.•

Hà Nội đăng quang nửa mùa, nóng cuộc đua trụ hạng

Sau 11 vòng đấu, thầy trò HLV Chun Jae-ho đang có 26 điểm, hơn đội hạng nhì SL Nghệ An và đội hạng ba HA Gia Lai lần lượt 6, 7 điểm. Nửa đường V-League chỉ còn một vòng đấu nữa khép lại, cũng đồng nghĩa Hà Nội đã sớm vô địch lượt đi. Trong khi đó, bốn đội dưới đáy bảng gồm Sài Gòn FC (7 điểm), CLB TP.HCM (9 điểm), Nam Định (10 điểm), Hà Tĩnh (11 điểm) đang cố thay đổi và dốc sức để chạy trốn khỏi suất rớt hạng duy nhất V-League 2022. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm