Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 sau 6 tháng

(PLO)- Trung Quốc vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 sau gần 6 tháng, là một cụ ông 87 tuổi có nhiều bệnh nền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-11, Trung Quốc thông báo ca tử vong mới nhất do COVID-19 sau gần nửa năm không ghi nhận trường hợp tử vong nào do đại dịch này, theo hãng tin AP.

Bệnh nhân tử vong là một cụ ông 87 tuổi, sống ở thủ đô Bắc Kinh. Cụ ông này có triệu chứng ho khan vào ngày 11-11 và 2 ngày sau có kết quả xét nghiệm nhiễm COVID-19. Chưa có thông tin về tình trạng tiêm ngừa của người bệnh.

Các bác sĩ ở bệnh viện Ditan Bắc Kinh, nơi bệnh nhân điều trị, cho biết cụ ông này có nhiều bệnh nền như cao huyết áp, nhồi máu não và thoái hóa tiểu não.

Người dân thủ đô Bắc Kinh xếp hàng xét nghiệm COVID-19 ngày 19-11. Ảnh: AP
Người dân thủ đô Bắc Kinh xếp hàng xét nghiệm COVID-19 ngày 19-11. Ảnh: AP

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết ca tử vong mới này đưa tổng số người chết vì COVID-19 ở Trung Quốc lên 5.227. Ca tử vong trước đó là một bệnh nhân ở Thượng Hải khi thành phố này đang trong đợt bùng dịch hồi tháng 5.

Trung Quốc ngày 20-11 đã công bố 24.215 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24 giờ, phần lớn bệnh nhân không có triệu chứng.

Với dân số 1,4 tỉ người, Trung Quốc đã báo cáo 286.197 trường hợp nhiễm bệnh kể từ khi loại virus này lần đầu tiên được phát hiện ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm