Trung Quốc muốn huy động cả nước cùng chống gián điệp

(PLO)- Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc khuyến khích công dân tham gia công tác chống gián điệp cùng chính phủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-8, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (TQ) kêu gọi toàn quốc tham gia nỗ lực của chính phủ phòng chống gián điệp, trong đó bao gồm lập ra các kênh thông tin để người dân báo cáo hoạt động đáng ngờ và khen thưởng những người có đóng góp, hãng Reuters đưa tin.

Bộ này đăng trên nền tảng WeChat kêu gọi rằng cần phải thiết lập một hệ thống giúp “bình thường hóa” việc quần chúng nhân dân tham gia công tác phản gián.

“Để tự bảo vệ mình khỏi hoạt động gián điệp, TQ sẽ cần sự tham gia của người dân trong việc xây dựng tuyến phòng thủ” - Bộ này cho biết.

Cảnh sát Trung Quốc trên đường phố Thượng Hải. Ảnh:AFP

Cảnh sát Trung Quốc trên đường phố Thượng Hải. Ảnh:AFP

Lời kêu gọi này diễn ra sau khi Luật Phản gián sửa đổi của TQ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7.

Luật này cấm tiết lộ thông tin liên quan lợi ích và an ninh quốc gia. Do luật không nêu rõ thông tin nào được xếp vào hạng mục tài liệu mật liên quan lợi ích và an ninh quốc gia, vì thế giới quan sát nhận định phạm vi điều chỉnh của luật này là “rất rộng".

Luật sửa đổi cho phép các cơ quan chức năng mở cuộc điều tra chống gián điệp để tiếp quản quyền truy cập dữ liệu, thiết bị điện tử, thông tin về tài sản cá nhân.

Trong những năm gần đây, TQ đã bắt và giam giữ hàng chục công dân TQ và nước ngoài vì nghi ngờ hoạt động gián điệp, trong đó có một giám đốc điều hành của hãng dược Astellas Pharma (Nhật) hồi tháng 3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm