Trung Quốc, Philippines đồng ý 'giải quyết đúng đắn' vấn đề hàng hải, nối lại đàm phán phát triển dầu khí

(PLO)- Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thống nhất các bên sẽ tiếp tục giải quyết đúng đắn các vấn đề hàng hải thông qua tham vấn hữu nghị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc gặp ngày 4-1 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jnr thống nhất hai nước sẽ "tiếp tục giải quyết đúng đắn các vấn đề hàng hải thông qua tham vấn hữu nghị", hãng thông tấn Kyodo News dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa tin.

Ông Tập cam kết coi quan hệ với Manila là một ưu tiên ngoại giao, cho rằng hai nước nên hợp tác để trở thành một lực lượng ổn định trong khu vực. Theo ông Tập, Trung Quốc đánh giá cao mối quan hệ với Philippines và ông sẽ duy trì liên lạc thường xuyên với ông Marcos.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Bắc Kinh ngày 4-1. Ảnh: CCTV

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Bắc Kinh ngày 4-1. Ảnh: CCTV

Về phần mình, ông Marcos cho biết Trung Quốc là đối tác hợp tác mạnh mẽ nhất của Philippines và "không có gì có thể cản trở việc tiếp tục và phát triển tình hữu nghị song phương", theo tờ China Daily.

Tổng thống Marcos cho biết Manila đang tìm kiếm một giải pháp thích hợp cho các vấn đề hàng hải và sẵn sàng bắt đầu lại các cuộc đàm phán về phát triển dầu khí với Bắc Kinh.

Đáp lại, ông Tập cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng giải quyết các tranh chấp hàng hải với Philippines thông qua tham vấn, nhưng không đề cập trực tiếp Biển Đông. Thay vào đó, ông đề nghị mở các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thăm dò dầu khí chung.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos (thứ hai từ trái sang) và Đệ nhất phu nhân Liza Araneta Marcos chụp ảnh cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ hai từ phải sang) và phu nhân Bành Lệ Viên tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos (thứ hai từ trái sang) và Đệ nhất phu nhân Liza Araneta Marcos chụp ảnh cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ hai từ phải sang) và phu nhân Bành Lệ Viên tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: REUTERS

“Trung Quốc sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán thăm dò dầu khí, đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển dầu khí ở các khu vực không tranh chấp" - ông Tập nói.

Theo ông Marcos, việc nối lại các cuộc đàm phán về thăm dò dầu khí chung là "rất quan trọng" đối với đất nước ông. "Chúng tôi hy vọng rằng các cuộc đàm phán này sẽ mang lại kết quả" - ông Marcos nói.

Từ lâu, Biển Đông là vấn đề cản trở quan hệ Trung Quốc và Philippines. Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Bắc Kinh cũng cải tạo trái phép các thực thể mà nước này tuyên bố chủ quyền trên vùng biển.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Marcos cho biết ông sẽ ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài quốc tế năm 2016, trong đó bác các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với phần lớn Biển Đông, gọi đây là hành động bất hợp pháp.

Đây là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông Marcos kể từ khi ông kế nhiệm ông Rodrigo Duterte làm tổng thống vào tháng 6-2022.

Sau hội đàm, ông Tập và ông Marcos đã cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác về an ninh hàng hải, cơ sở hạ tầng, tài chính, du lịch và thương mại điện tử, theo đài CNN Philippines.

Văn phòng tổng thống Philippines cho biết hai nước đã ký 14 thỏa thuận song phương, trong đó có một thỏa thuận về thiết lập cơ chế liên lạc về các vấn đề hàng hải giữa các bộ ngoại giao của họ "để tránh những tính toán sai lầm ở Biển Đông", theo Kyodo News.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm