Truy tìm tàu hàng tông chìm tàu cá rồi bỏ chạy

Chiều 12-4, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho hay đơn vị này đã báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng thông báo cho lực lượng Bộ đội biên phòng các tỉnh phối hợp truy tìm chiếc tàu hàng tông chìm tàu cá trên vùng biển tỉnh Bình Định rồi bỏ chạy.

Ngày 12-4, đại diện Đồn biên phòng Xuân Đài đến thăm hỏi, tặng quà động viên các ngư dân bị chìm tàu. Ảnh: XUÂN ĐIỀN

Thông tin ban đầu cho hay sáng 10-4, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển tỉnh Bình Định, tàu cá PY-40087 TS của ông Nguyễn Hạnh (70 tuổi, ngụ phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) bị một tàu hàng tông chìm. Trên tàu cá có bốn ngư dân, do ông Nguyễn Hạnh làm thuyền trưởng, đều bị rơi xuống biển. Thế nhưng, tàu hàng không dừng lại để cứu các ngư dân trên tàu cá mà bỏ chạy. Các ngư dân chỉ kịp thấy tàu chở hàng sơn màu xám đen, có chữ Sài Gòn 815.

Nhận tin báo cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Đồn biên phòng Xuân Đài liên hệ với các thuyền viên trên tàu cá PY- 3572 TS của ông Phạm Văn Hòa (61 tuổi, ngụ phường Xuân Thành) đang đánh bắt gần khu vực tàu cá bị chìm đến cứu vớt các ngư dân, đưa vào bờ an toàn. Theo ước tính ban đầu, tàu cá bị chìm bị thiệt hơn 500 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm