Truy tố kẻ sát hại 1 phụ nữ bán dâm

(PLO)- Sợ bị nhiễm HIV sau khi quan hệ tình dục với một phụ nữ bán dâm, Phượng đến hỏi chuyện nhưng hai bên đã xảy ra mâu thuẫn...

Ngày 12-5, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Lê Ngọc Phượng (59 tuổi, ngụ xã Ea Đar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) về tội giết người và Nguyễn Văn Châu (70 tuổi, ngụ huyện Ea Kar) về tội chứa mại dâm.

Theo cáo trạng, ông Châu mở quán cà phê Vườn Quê tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar và sử dụng hai căn phòng cho các phụ nữ bán dâm.

Ngày 10-2-2021, tại căn phòng trên gác của quán Vườn Quê, bà NTKO (ngụ Đắk Lắk) đã bán dâm cho Phượng với giá 200.000 đồng.

Tuy nhiên, sau đó nghi nghờ mình nhiễm HIV, ông Phượng đi khám sức khỏe. Người này có ý định tự tử nếu kết quả dương tính.

Phượng lúc bị bắt. Ảnh: AĐ

Phượng lúc bị bắt. Ảnh: AĐ

Ông Phượng cũng đến quán cà phê Vườn Quê và gọi bà O để nói chuyện. Khi vào phòng, ông Phượng nói không đến mua dâm mà hỏi bà O có bị HIV không.

Bà O tức giận bảo bà bị HIV và nói “mày ngu thì cho mày chết”. Hai bên mâu thuẫn, Phượng rút dao sát hại bà O.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1 đến tháng 5-2021, ông Châu đã sử dụng hai căn phòng để cho những người khác mua bán dâm, thu lợi 220.000 đồng/lần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm