Truyền thông Indonesia đổ thừa sân Mỹ Đình sau khi thua Việt Nam

(PLO)- Cả HLV Shin Tae-yong lẫn truyền thông Indonesia đều đổ lỗi cho mặt sân Mỹ Đình khiến đội nhà gặp khó trong việc thi đấu trước Việt Nam và thua trận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi Indonesia thua Việt Nam 0-2 ở trận bán kết lượt về vào đêm qua (9-1), tờ Bola (Indonesia) giật tít: ‘Tuyển Indonesia bị loại khỏi AFF Cup 2022, Shin Tae-yong đổ lỗi cho sân Mỹ Đình: Nadeo khó đoán độ nảy của bóng’. Hai bàn thắng vào đầu mỗi hiệp đấu của Tiến Linh đã khiến tuyển Indonesia một lần nữa ôm hận trước Việt Nam của HLV Park Hang-seo.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong của Indonesia đã đổ lỗi cho sân vận động quốc gia Mỹ Đình là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Đội Garuda trước Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022, Bola viết.

Mặt sân Mỹ Đình trong trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Indonesia. ẢNH: HẢI THỊNH

Mặt sân Mỹ Đình trong trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Indonesia. ẢNH: HẢI THỊNH

Tờ Bola tiếp tục bình luận: ‘Đội tuyển quốc gia Indonesia đã bị Việt Nam vùi dập 0-2 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối thứ Hai (1-9). Kết quả tiêu cực này đã loại đội tuyển Indonesia khỏi AFF Cup 2022 sau khi thua chung cuộc 0-2 trước Việt Nam ở bán kết. Ở trận lượt đi, hai đội hòa 0-0 vào ngày 6-1.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đúng là đang trong tình trạng bảo dưỡng, sân nhà của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 khá tồi tệ vì mặt cỏ khô héo, vàng úa và chết khô. Một ‘số điểm’ của sân Mỹ Đình cũng bị bong tróc, mặt sân không bằng phẳng gây bất lợi cho tuyển Indonesia. Thi đấu trên mặt sân không tốt tại Mỹ Đình, các cầu thủ tuyển Indonesia đã không thể lạc quan và thường xuyên gặp khó khăn trong khâu kiểm soát bóng'.

HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia nói trong cuộc họp báo sau trận đấu: ‘Tuyển Việt Nam đã thích nghi với sân Mỹ Đình. Điều kiện sân rất khác với chúng tôi’.

HLV Shin Tae-yong chê mặt sân Mỹ Đình khiến các cầu thủ Indonesia không thể phát huy hết khả năng. ẢNH: ANH THỎA

HLV Shin Tae-yong chê mặt sân Mỹ Đình khiến các cầu thủ Indonesia không thể phát huy hết khả năng. ẢNH: ANH THỎA

HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong nêu ví dụ thủ môn Nadeo Argawinata của đội tuyển Indonesia cảm thấy khó kiểm soát tình hình trước độ nảy của bóng khi Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số cho Việt Nam ở phút thứ 3.

HLV Shin Tae-yong cho biết: ‘Khi chúng tôi để thủng lưới bàn đầu tiên, thủ môn của chúng tôi gặp khó khăn trong việc đọc tình huống nảy của bóng. Vì vậy, nhìn chung, chúng tôi vẫn chưa thích nghi với sân đấu’.

Shin Tae-yong cho rằng điều kiện của sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã khác 180 độ so với khi đội U-23 Indonesia tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam vào tháng 5 năm ngoái. U-23 Indonesia từng thi đấu tại sân Mỹ Đình trong trận tranh huy chương đồng SEA Games 2021 và giành chiến thắng 4-3 trước U-23 Malaysia trên loạt đá luân lưu.

HLV Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam tri ân người hâm mộ đến sân Mỹ Đình cổ vũ. ẢNH: HẢI THỊNH

HLV Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam tri ân người hâm mộ đến sân Mỹ Đình cổ vũ. ẢNH: HẢI THỊNH

Ngoài ra, Shin Tae-yong còn so sánh sân Mỹ Đình của Việt Nam với sân nhà Bung Karno của Indonesia tại AFF Cup 2022, nơi mặt sân gần như hoàn hảo, tờ Bola viết.

HLV Shin Tae-yong chia sẻ: ‘Nó rất khác với Bung Karno, nơi mặt sân rất tốt. Tại SEA Games 2021, có vẻ như mặt sân Mỹ Đình vẫn ở trong tình trạng tốt. Yếu tố này (mặt sân Mỹ Đình bây giờ) đã ngăn cản đội tuyển Indonesia chơi tốt và chính xác. Thủ môn của chúng ta chưa thích nghi với sân nên không bắt bóng và phản xạ đúng thời điểm’.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm