Tuyển Đức tự giận mình rồi nhìn sang Ý để an ủi

(PLO)- Tuyển Đức phải tìm kiểu "lạc quan AQ" để nói về thất bại tại World Cup 2022, nhưng hội nghị khoa học là điều phải có.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Hansi Flick nói “tôi như rơi xuống vực thẳm”, còn Joshua Kimmich nói “tôi vào đội tuyển năm 2016, tôi cứ hy vọng mình sẽ giúp tuyển Đức tốt lên, không ngờ hai lần tham dự là hai lần bị kịch bị loại ngay sau vòng bảng World Cup”.

Đức đã lệnh cho LĐBĐ Đức, đội tuyển tổ chức Hội thảo khoa học tìm nguyên nhân thất bại và hướng giải quyết trong tương lai.

Đức bế tắc và bị loại ngay sau vòng bảng thật khó chấp nhận. Ảnh: Getty

Đức bế tắc và bị loại ngay sau vòng bảng thật khó chấp nhận. Ảnh: Getty

Đức quyết liệt bởi Euro 2024, Đức là chủ nhà, nếu “muối mặt” như hai kỳ World Cup 2018, 2022 kiểu này nữa thì không thể chấp nhận được.

Cuộc hội thảo khoa học phải có chiều sâu, những nhân vật như HLV Joachim, HLV đương nhiệm Hansi Flick, trưởng đoàn Oliver Bierhoff, và chủ tịch LĐBĐ Đức Bernd Neuendorf phải đứng ra soạn chương trình cho một hội thảo khoa học có chiều sâu và hiệu quả.

Dư luận ở Đức đã đòi Hansi Flick đừng nói nhiều mà hãy từ chức đi. Ảnh: Getty

Dư luận ở Đức đã đòi Hansi Flick đừng nói nhiều mà hãy từ chức đi. Ảnh: Getty

Trong khi đó những người trong cuộc trực tiếp như HLV Hansi Flick và Joshua Kimmich lại tự an ủi mình khi chia sẻ thật bi kịch cho hai kỳ World Cup liên tiếp Đức bị loại ngay sau vòng bảng. Nhưng hãy nhìn sang Ý, tuyển Ý cũng có bốn lần vô địch World Cup như Đức nhưng hai kỳ World Cup liên tiếp họ không vượt qua được vòng loại, tức phải vắng mặt liên tiếp. Bóng đá Đức hãy rà soát lại toàn bộ hệ thống.

Một hội nghị khoa học rộng lớn và có chiều sâu về đội tuyển Đức, bóng đá Đức sẽ được diễn ra.

Trong đó trưởng đoàn, cựu danh thủ Đức Oliver Bierhoff, người xuyên suốt ngồi ghế này gần hai thập niên qua phải có những báo cáo chi tiết và diễn giải dưới mọi góc độ.

Hiện tượng Thomas Muller, từng tham dự World Cup 2010 đến nay, trong đó tại World Cup 2010 ở Nam Phi, Muller đoạt danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Vậy mà lần này tại Qatar, tiền đạo này không ghi nổi một bàn thắng, đó cũng là một vấn đề cực lớn được đặt ra tại hội thảo.

Những trụ cột như Muller phải thay ra (trong trận thắng Costa Rica), thủ môn giàu kinh nghiệm như Manuel Neuer lại mắc lỗi trong trận thắng Costa Rica ấy...

Và dư luận Đức cũng đã bắt đầu “chỉa mũi dùi” vào cựu HLV Bayern Munich này. Dư luận đã nói: “Tốt hơn hết là Hansi Flick hãy từ chức đi, đừng giải thích dài dòng nữa. Từ lý thuyết đến thực tế rất khác xa (?)”.

Vâng Hansi Flick là người hùng tạo nên lịch sử cho Bayern với cú ăn sáu lịch sử nhưng lên tuyển là khác. Ông là chuyên gia phân tích số liệu cho Joachim Loew làm nên ngôi vô địch World Cup 2014, nhưng ngồi ghế thuyền trưởng đội tuyển thì khác lắm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm