HLV Hansi Flick thua không bào chữa, Muller nói cay đắng và bất lực

(PLO)- HLV Hansi Flick khẳng định ông không có gì để bào chữa sau khi Đức bị loại khỏi World Cup 2022, còn tiền đạo Thomas Muller thì nói lên cảm giác bất lực và sự thật cay đắng đến khó tin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà vô địch World Cup bốn lần Đức phải đối mặt với thời khắc khó khăn sau thất bại trước Nhật Bản 1-2 và trận hòa 1-1 trước Tây Ban Nha ở bảng E World Cup 2022. Và bi kịch đã ập đến người Đức tại World Cup.

Mặc dù Đức giành chiến thắng 4-2 trước Costa Rica, trong đó có cú đúp của Kai Havertz, nhưng chiến thắng ngược dòng 2-1 của Nhật Bản trước Tây Ban Nha đã định đoạt số phận của Đức. Tây Ban Nha và Nhật Bản dắt tay nhau đi tiếp, còn Đức bị loại.

Hansi Flick khẳng định tuyển Đức bị loại không bào chữa. ẢNH: GETTY

Hansi Flick khẳng định tuyển Đức bị loại không bào chữa. ẢNH: GETTY

Sau trận đấu, HLV Hansi Flick của Đức cho biết: ‘Tôi không quan tâm đến các đội khác vì tất cả đều tùy thuộc vào đội của chúng tôi. Nếu bạn nhìn vào các trận đấu và số bàn thua, đó là lỗi của chúng tôi.

Tôi tin rằng chúng tôi có những khả năng và cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu với Tây Ban Nha, nhưng bạn phải tận dụng những cơ hội đó và ghi bàn và sau đó mọi chuyện sẽ khác với chúng tôi.

Có rất nhiều lý do (cho việc Đức bị loại) nhưng tôi không tìm cách bào chữa. Chúng tôi không có nhiều thời gian để tập luyện, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và ra sân với chiến thắng, nhưng kết quả lẽ ra có thể tốt hơn’.

Hansi Flick mới chỉ làm huấn luyện viên trưởng tuyển Đức được 18 tháng. Ông được bổ nhiệm thay HLV Joachim Low sau khi Đức bị Anh loại ở vòng 16 đội Euro 2020 vào năm ngoái. Nhưng sau khi Đức bị loại ở vòng bảng World Cup lần thứ hai liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của họ, sẽ có những câu hỏi được đặt ra về sự phù hợp của Flick cho vị trí thuyền trưởng tuyển Đức.

Flick tin rằng ông có thể giúp Đức trở lại mạnh mẽ. ẢNH: GETTY

Flick tin rằng ông có thể giúp Đức trở lại mạnh mẽ. ẢNH: GETTY

Khi được truyền thông hỏi về tương lai của mình, Hansi Flick trả lời: 'Thành thật mà nói, chúng tôi vừa bị loại, nhưng nếu bạn biết tôi và biết đội của tôi, bạn sẽ biết rằng chúng tôi có thể nhanh chóng đứng dậy và phục hồi sau đó. Điều đó rất quan trọng và rất quyết định cho tương lai.

Trước thềm Giải vô địch châu Âu 2024, rất khó để nói về điều đó ngay sau khi bị loại khỏi World Cup. Bây giờ chúng tôi cần đánh giá công việc của mình tại World Cup, đi theo một hướng khác, và đây là bước tiếp theo mà chúng tôi sẽ thực hiện và chúng tôi sẽ thực hiện điều đó rất sớm’.

Gần như chắc chắn, Muller sẽ nói lời chia tay tuyển Đức. ẢNH: GETTY

Gần như chắc chắn, Muller sẽ nói lời chia tay tuyển Đức. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, tiền đạo Thomas Muller dường như đã chơi trận cuối cùng trong màu áo tuyển Đức. Muller đã úp mở khả năng sẽ nói lời chia tay tuyển Đức sau khi Đức bị loại khỏi World Cup 2022. Tiền đạo của Bayern Munich không tin tuyển Đức của mình lại bị loại theo cách như vậy. Muller cay đắng thốt lên từ bất lực.

Thomas Muller nói: ‘Thật cay đắng. Nó là điều không thể tin được với chúng tôi vì tôi nghĩ kết quả (thắng Costa Rica) của chúng tôi là đủ (vào vòng knock-out World Cup 2022). Đó là cảm giác bất lực’.

Muller úp mở việc anh sẽ sớm nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế ở tuyển Đức: ‘Chúng ta đã có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau. Cảm ơn vì tất cả. Nếu đó là trận đấu cuối cùng của tôi cho đội tuyển Đức, thì tôi muốn nói vài lời với người hâm mộ Đức: Đó là một niềm vui to lớn.

Cảm ơn rất nhiều. Tôi luôn cố gắng thể hiện bằng cả trái tim trên sân. Đôi khi có những giọt nước mắt vui sướng, đôi khi đau đớn. Tôi đã làm điều đó với tình yêu. Tôi cần nghĩ về mọi thứ khác bây giờ’.

Tuyển Đức lần thứ hai liên tiếp chia tay World Cup từ vòng bảng. ẢNH: AVALON

Tuyển Đức lần thứ hai liên tiếp chia tay World Cup từ vòng bảng. ẢNH: AVALON

Trong khi đó, HLV tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique đã không nhận thức được có thời điểm La Roja đứng trên bờ vực theo chân Đức về nước, khi họ có 3 phút mất vé vào tay Costa Rica.

HLV Luis Enrique cho biết: ‘Chúng tôi bị loại ư? Tôi không biết điều này. Tại sao? Tôi chỉ tập trung vào trận đấu của mình. Tôi không vui vì chúng tôi đã bị đánh bại. Chúng tôi đã bị đánh gục? Nếu tôi phát hiện ra điều đó (thời điểm Tây Ban Nha bị loại), tôi sẽ lên cơn đau tim’.

Những lời nói của Luis Enrique đã kết thúc một ngày thi đấu kịch tính, khi ngoài Đức, World Cup 2022 cũng chứng kiến đệ tam anh hào thế giới tuyển Bỉ bị loại. Đó là một đêm căng thẳng và kịch tính dường như không bao giờ kết thúc.

Và bây giờ thì câu hỏi đặt ra là, tại sao LĐBĐ thế giới (FIFA) lại từ bỏ thể thức thi đấu đầy hấp dẫn này. FIFA sẽ thay đổi thể thức thi đấu tại World Cup 2026 khi mỗi bảng chỉ có 3 đội thay vì 4 đội, bởi World Cup được nâng lên 48 đội, thay vì 32 đội.

Liệu World Cup có tạo nên cung bậc cảm xúc trái chiều như thế này tại vòng bảng khi thể thức thi đấu thay đổi vào năm 2026? ẢNH: GETTY

Liệu World Cup có tạo nên cung bậc cảm xúc trái chiều như thế này tại vòng bảng khi thể thức thi đấu thay đổi vào năm 2026? ẢNH: GETTY

World Cup vẫn là sự kiện thể thao vĩ đại nhất hành tinh bởi nó tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc, từ phấn khích đến đau lòng. Và liệu nó có tạo ra điều tương tự như VCK World Cup 2022 sau khi thể thức thi đấu đã bị thay đổi?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm