Luis Enrique thừa nhận không biết Tây Ban Nha từng bị loại khỏi World Cup

(PLO)- HLV Luis Enrique thừa nhận một sự thật khiến người Đức đau lòng và cay đắng rằng, ông không hề biết có thời điểm Tây Ban Nha từng bị loại khỏi World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tây Ban Nha của HLV Luis Enrique đã lọt vào vòng 16 đội World Cup 2022, mặc dù họ để thua Nhật Bản 1-2 trong trận đấu cuối cùng. Tây Ban Nha (4 điểm) xếp sau Nhật Bản (6 điểm) ở bảng E World Cup 2022, nhưng họ đứng trên Đức (4 điểm) nhờ hơn hiệu số.

Nhật Bản đã gây ra một cú sốc lớn và Tây Ban Nha đã có một trận thua lớn, vì họ từng có… 3 phút theo chân Đức rời khỏi cuộc chơi trong một đêm hỗn loạn ở bảng E World Cup 2022. Tây Ban Nha cuối cùng đã vượt qua vòng bảng nhờ Đức đánh bại Costa Rica 4-2.

Bảng E World Cup 2022 đã kết thúc đầy kịch tính. ẢNH: MIRROR

Bảng E World Cup 2022 đã kết thúc đầy kịch tính. ẢNH: MIRROR

Ở thời điểm phút 70, Costa Rica bất ngờ vượt lên dẫn Đức 2-1, còn Tây Ban Nha vẫn đang thua Nhật Bản 1-2. Nếu kết quả này giữ nguyên đến hết trận thì Nhật Bản và Costa Rica sẽ đi tiếp, còn Tây Ban Nha và Đức bị loại.

Nhưng chỉ 3 phút sau, Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa cho Đức gián tiếp giúp… Tây Ban Nha giật lại vé từ trong tay Costa Rica, đồng thời mở ra chiến thắng 4-2 chung cuộc cho Đức. Ở sân bên kia, Tây Ban Nha không thể làm điều tương tự trước Nhật Bản để giúp lại Đức. Tây Ban Nha thua Nhật 1-2 và gián tiếp đẩy Đức xách valy rời Qatar về nước trong nước mắt.

Không biết vô tình hay cố ý, nhưng HLV Luis Enrique của Tây Ban Nha có những phát biểu như xát muối vào nỗi đau của người Đức sau trận đấu. Ông thừa nhận mình không biết rằng đã có thời điểm Tây Ban Nha mất vé vào tay Costa Rica. Nếu ông biết, có lẽ ông đã lên cơn đau tim.

Enrique không hề biết có thời điểm Tây Ban Nha của ông bị loại khỏi World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Enrique không hề biết có thời điểm Tây Ban Nha của ông bị loại khỏi World Cup 2022. ẢNH: GETTY

HLV người Tây Ban Nha, Luis Enrique nói: “Chúng tôi bị loại ư? Tôi không biết điều này. Tại sao? Tôi chỉ tập trung vào trận đấu của mình. Tôi không vui vì chúng tôi đã bị đánh bại. Chúng tôi đã bị đánh gục? Nếu tôi phát hiện ra điều đó (thời điểm Tây Ban Nha bị loại), tôi sẽ lên cơn đau tim’.

Enrique cũng đặt câu hỏi về bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Nhật Bản trước Tây Ban Nha, dù bóng dường như đi ra ngoài nhưng VAR đã công nhận bàn thắng của Ao Tanaka.

Luis Enrique nói thêm: “Hình ảnh có sai lệch hay bịa đặt hay không à? Tôi nhìn thấy một hình ảnh và nói rằng hình ảnh đó không thể là sự thật. Tôi không có gì khác để nói. Tôi hoàn toàn tôn trọng (quyết định). Tôi biết có gì đó không ổn vì VAR mất quá nhiều thời gian’.

Câu nói của Enrique như xát muối vào nỗi đau của tuyển Đức. ẢNH: MIRROR

Câu nói của Enrique như xát muối vào nỗi đau của tuyển Đức. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, HLV Hajime Moriyasu của Nhật Bản hân hoan cho biết: ‘Chúng tôi đã thi đấu với Tây Ban Nha, một trong những đội hay nhất thế giới và biết trước trận đấu sẽ rất khó khăn và khó khăn.

Chúng tôi đã chơi như một cảm tử, có xác suất để chúng tôi giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng chiến thắng của chúng tôi là nhờ người hâm mộ. Tôi muốn tặng chiến thắng này cho những người hâm mộ đến từ Nhật Bản’.

Tây Ban Nha đã sớm vượt lên dẫn trước ở bảng E được coi là tử thần tại Wolrd Cup 2022 khi ghi bảy bàn không gỡ vào lưới Costa Rica. Trận hòa 1-1 với Đức sau đó có nghĩa là một trận hòa với Nhật Bản sẽ đưa Tây Ban Nha vào vòng 16 đội. Nhưng diễn biến của hiệp hai trận đấu với Nhật đã tạo ra một vài khoảnh khắc lo lắng cho Tây Ban Nha.

Một chiến thắng của Costa Rica trước Đức sẽ tiễn Tây Ban Nha về nước, và đội bóng Trung Mỹ đã làm được điều đó trong 3 phút. Cuối cùng thì Tây Ban Nha cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi Kai Havertz ghi hai bàn và cầu thủ vào thay người Niclas Fullkrug ghi thêm 1 bàn giúp Đức thắng Costa Rica 4-2.

Nhật Bản xứng đáng đứng đầu bảng E World Cup 2022 vì thắng cả hai ông lớn Đức và Tây Ban Nha. ẢNH: GETTY

Nhật Bản xứng đáng đứng đầu bảng E World Cup 2022 vì thắng cả hai ông lớn Đức và Tây Ban Nha. ẢNH: GETTY

Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Morroco ở vòng 1/8 World Cup 2022, còn Nhật Bản sẽ gặp Croatia. Nếu thắng Morocco, đội bóng của Luis Enrique sẽ đối đầu với với đội nhất bảng H hoặc đội nhì bảng G ở vòng tứ kết. Tại tứ kết, Tây Ban Nha có thể tái ngộ với Bồ Đào Nha, khi hai đội từng hòa nhau 3-3 ở vòng bảng World Cup 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm