Góc ‘quay’ mới về bàn thắng gây tranh cãi khiến Đức bị loại khỏi World Cup: Đúng 1 mm

(PLO)- ‘Góc quay’ mới đã xuất hiện trong bàn thắng gây tranh cãi giúp Nhật Bản loại Đức khỏi World Cup 2022. Và nó chỉ cách giới hạn đúng 1 mm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ao Tanaka đã ghi một bàn thắng gây tranh cãi cho Nhật Bản trước Tây Ban Nha sau một cuộc kiểm tra VAR kéo dài. Và cuối cùng bàn thắng đó đã được công nhận giúp Nhật Bản hạ Tây Ban Nha 2-1, đồng thời trực tiếp loại Đức khỏi FIFA World Cup ở Qatar.

Sau hiệp 1 bị Tây Ban Nha dẫn trước 1-0 với bàn thắng từ cú đánh đầu của Morata, Nhật Bản đã chơi bùng nổ ngay đầu hiệp hai khi tràn lên pressing khiến Tây Ban Nha lúng túng. Nhật Bản có liền hai bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút, từ phút 48 đến 51, trong đó, bàn thắng thứ hai gây ra nhiều tranh cãi.

Bóng dường như ra ngoài cuộc trước khi Ao Tanaka ghi bàn thắng cho Nhật Bản. ẢNH: PA

Bóng dường như ra ngoài cuộc trước khi Ao Tanaka ghi bàn thắng cho Nhật Bản. ẢNH: PA

Chỉ một lúc sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1, Nhật Bản lần thứ hai đưa bóng vào lưới Tây Ban Nha nhưng ban đầu bàn thắng bị loại trừ, bóng được cho là đã đi hết đường biên ngang. Tuy nhiên, sau một thời gian dài kiểm tra VAR, các trọng tài đã công nhận bàn thắng.

Trọng tài kết luận rằng Kaoru Mitoma đã cứu bóng thành công trước khi Ao Tanaka đưa bóng vào lưới chỉ 142 giây sau bàn gỡ hòa của Ritsu Doan. Và LĐBĐ thế giới (FIFA) đã giải thích về quyết định này, mặc dù một góc camera đặc biệt dường như cho thấy bóng đã ở ngoài cuộc chơi.

Bây giờ, một góc nhìn mới về bàn thắng gây tranh cãi của Nhật Bản trước Tây Ban Nha cho thấy cuối cùng thì quả bóng vẫn còn ở trong cuộc. Một góc nhìn từ trên không cho thấy có vẻ như quả bóng đã ở trong cuộc chơi chỉ tính bằng… một milimet.

Luật quy định rằng bóng vẫn còn ở trong cuộc "nếu độ cong của bóng không vượt qua đường biên". Các trọng tài đã ra quyết định công nhận bàn thắng cho Nhật Bản sau khi tham khảo các lần phát lại, bao gồm cả máy quay ở vạch vôi.

Góc nhìn khác cho thấy bóng đã ở trong cuộc. ẢNH: TWITTER

Góc nhìn khác cho thấy bóng đã ở trong cuộc. ẢNH: TWITTER

Phát biểu trong trường quay bình luận trực tiếp trận đấu trên ITV Sport, Ally McCoist nói: ‘Tôi nghĩ bóng đi ra ngoài, tôi nghĩ bóng đi ra ngoài. Lại là một pha bóng cực hay, họ đưa bóng vào phía cột xa, quả tạt cực hay...
Ritsu Doan, anh ấy đã tạo ra một tác động lớn, tôi yêu quý cậu ấy. Họ đang kiểm tra nó. Góc đầu tiên đó có vẻ như quả bóng vừa đi quá giới hạn nhưng họ đang dành thời gian để xem lại và vì vậy nên...

Anh ấy đã ghi bàn. Không thể tin được. Điều đó thật tuyệt vời, tôi đã nghĩ đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra, tôi nghĩ rằng nó đã thành công (bàn thắng). Rõ ràng là không (bóng không hết đường biên ngang), họ đã xem xét kỹ lưỡng thông qua VAR. Một lần nữa, tôi không chắc 'Simon phủ lên mình vinh quang' nhưng đúng là một cú lội ngược dòng’.

Tin tức về cuộc ngược dòng chấn động của Nhật Bản đã khiến các CĐV Đức thất vọng, nhất là khi thời điểm sau đó, Đức bị Costa Rica ghi liền hai bàn và bị dẫn lại 2-1. Điều này đồng nghĩa, nếu tỉ số của hai trận này được giữ nguyên đến hết trận, cả Đức lẫn Tây Ban Nha đều bị loại.

Mọi thứ xoay chiều đến chóng mặt khi sau hiệp một, Có vẻ như Tây Ban Nha và Đức đang tiến vào vòng 16 đội World Cup 2022 với những kết quả thuận lợi, khi Đức và Tây Ban Nha lần lượt dẫn Costa Rica và Nhật với cùng tỉ số 1-0. Tây Ban Nha sớm dẫn trước Nhật Bản nhờ công của Alvaro Morata và kiểm soát bóng vượt trội với 82,9% thời gian cầm bóng trong hiệp một trước khi Nhật Bản lội ngược dòng.

Đánh bại cả hai ông lớn bóng đá châu Âu là Tây Ban Nha và Đức, Nhật Bản xứng đáng đi tiếp ở World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Đánh bại cả hai ông lớn bóng đá châu Âu là Tây Ban Nha và Đức, Nhật Bản xứng đáng đi tiếp ở World Cup 2022. ẢNH: GETTY

Tương tự như vậy, Đức dẫn trước nhờ công của Serge Gnabry nhưng Yeltsin Tejeda và Juan Pablo Vargas ghi hai bàn liên tiếp cho Costa Rica đến phút 70 của hiệp 2.

Trong khi người Đức vùng lên đúng bản chất và tinh thần Đức với 3 bàn thắng của Kai Havertz (2 bàn) và Fullkrug để thắng lại 4-2, thì Tây Ban Nha lại loay hoay và không sao tìm được bàn thắng trước người Nhật.

Kết cục, Tây Ban Nha và Nhật Bản dắt tay nhau đi tiếp ở bảng E World Cup 2022, còn người Đức rời khỏi cuộc chơi trong nước mắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm